Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 5-10 thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 29-11, thay vì năm tới như kế hoạch. Quyết định được đưa ra sau khi quốc hội không thông qua 2 sắc lệnh...
-
Indonesia đình chỉ 5 quan chức sau bê bối “nhà tù hạng sang”
Indonesia đã đình chỉ 5 quan chức, trong đó có Giám đốc Nhà tù Cibinong ở Bogor, sau khi cơ quan thanh tra phát hiện những khu nhà được trang bị tiện nghi xa hoa dành cho một số phạm nhân.
-
Tại sao Houthi lại mạnh hơn qua nhiều năm chiến tranh?
Bất chấp các chiến dịch không kích trừng phạt của nhiều quốc gia trong nhiều năm, lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen vẫn tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng và đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu...
-
Ngoại trưởng Nga - Đức lần đầu hội đàm sau 4 năm
Ngày 26-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm hiếm hoi với người đồng cấp Đức Johann Wadephul bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81.
-
Ông Trump kêu gọi các nước rút khỏi ICC
Lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là một phần của chiến dịch leo thang của Mỹ nhằm chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
-
Mỹ mở 2 căn cứ quân sự mới ở Greenland
Mỹ có kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự có từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền Nam Greenland và thiết lập một căn cứ mới ở bờ biển phía Đông vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - theo thỏa thuận an ninh giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland.
-
Thủ tướng Đức chịu áp lực từ chức sau “thảm họa” bầu cử
Áp lực từ chức đang đè nặng lên Thủ tướng Friedrich Merz sau khi đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông lại thất bại trong 2 cuộc bầu cử cấp bang, thậm chí có khả năng lần đầu tiên không có ghế trong nghị viện bang Mecklenburg-Western Pomerania.
-
Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện
Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố vào ngày 20-9, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục...
-
Trung Quốc “khát” dầu
Giá dầu tại Trung Quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông bị gián đoạn, buộc Bắc Kinh phải đối mặt với bài toán cân bằng ngày càng nan giải...
-
Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 17-9 (giờ địa phương) đã hoan nghênh việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn dầu khí Mỹ Continental Resources...
-
Chiến tranh Lạnh kiểu mới ở Mỹ Latinh
Ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ với quyết tâm mới nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu, đặc biệt là Tây Bán cầu. Washington tuy bác bỏ quan điểm rằng chính sách hiện hành của nước này nhằm vào Bắc Kinh...
-
Iran và Oman nhất trí về tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz
Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra, vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng Vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) vào ngày 14-9.
-
Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
Ngày 11-9, Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia vùng Vịnh dự kiến sẽ nhóm họp tại Oman vào ngày 14-9 để thảo luận về các vấn đề khu vực...
-
“NATO Hồi giáo” đối mặt phép thử lớn đầu tiên
Saudi Arabia gần đây đã hứng loạt vụ tấn công từ nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, một tháng sau khi nước này tham gia Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca, được ví như “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo”.
-
Mỹ khởi động tuần tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11-9
Ngày 8-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001, đồng thời cam kết nước Mỹ sẽ "không bao giờ quên" thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.
-
Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) bị xét xử tại Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies đã bị xét xử vào ngày 8-9 tại Brooklyn, New York (Mỹ), với các cáo buộc hình sự sau 8 năm tranh chấp pháp lý với Chính phủ Mỹ.
-
Chiến thắng lịch sử của đảng cực hữu Đức
Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử quan trọng ở bang miền Đông Saxony-Anhalt vào ngày 6-9, nhưng không giành được đa số tuyệt đối cần thiết để trở thành đảng cực hữu đầu tiên điều hành một phần đất nước kể từ Thế chiến thứ hai.
-
Khoáng sản thiết yếu trở thành đấu trường địa chính trị
Trong nhiều thập niên qua, dầu thô là yếu tố định hình địa chính trị và cạnh tranh giành nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Ngày nay, các loại khoáng sản thiết yếu và nguyên tố đất hiếm đang ngày càng trở thành tâm điểm trong các tính toán địa chính trị toàn cầu.
-
Israel cảnh báo sơ tán khẩn cấp trước không kích Hezbollah ở Lebanon
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 6-9 phát đi cảnh báo sơ tán “khẩn cấp” đối với người dân tại thị trấn Arab Salim, miền Nam Lebanon, trước khi tiến hành một cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah.
-
Nga - Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày
Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va, ngày 5-9, xung đột Nga - Ukraine có diễn biến bất ngờ khi tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5-9.
-
Nhật thúc đẩy “ngoại giao tàu chiến” ở Đông Nam Á
Nhật Bản chuẩn bị bàn giao các tàu chiến cũ cho Philippines và Indonesia, một động thái được cho là có ý nghĩa chiến lược đáng kể chứ không đơn thuần là thanh lý trang thiết bị. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời các nhà quan sát nói rằng các tàu khu trục đã nghỉ hưu
-
Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh

- “NATO Hồi giáo” đối mặt phép thử lớn đầu tiên
- Thủ tướng Đức chịu áp lực từ chức sau “thảm họa” bầu cử
- Trung Quốc “khát” dầu
- Mỹ khởi động tuần tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11-9
- Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ
- Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) bị xét xử tại Mỹ
- Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện
- Chiến tranh Lạnh kiểu mới ở Mỹ Latinh
- Ngoại trưởng Nga - Đức lần đầu hội đàm sau 4 năm
