Hàn Quốc đang cân nhắc tái cấu trúc các học viện quân sự trong bối cảnh lượng hồ sơ đăng ký theo học giảm, tỷ lệ bỏ học tăng trong khi chi phí đào tạo sĩ quan cao làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của hệ thống đào tạo hiện tại.
-
Níu kéo quyền lực!
Các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố với sự tham gia của hàng chục ngàn người trong 11 ngày liên tiếp đã dẫn tới sự ra đi của Thủ tướng Armenia Serzh Sargsyan (ảnh) vào tối 23-4.
-
Tham vọng của ông Macron
Giới phân tích gần đây cho biết Pháp dưới thời Tổng thống trẻ tuổi Emmanuel Macron đang theo đuổi chính sách ngoại giao đầy tham vọng, đó là khôi phục vị thế và ảnh hưởng tại Trung Đông. Nói cách khác là làm nhà “môi giới quyền lực” cho khu vực nhiều bất ổn này.
-
Chuyện trẻ em nghèo ở nước Đức thịnh vượng
Trong bài phát biểu vận động tái tranh cử của mình, Thủ tướng Angela Merkel từng ca ngợi Đức là đất nước mà người dân sống sung túc và hạnh phúc.
-
Thời cơ mở rộng quyền lực
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã quyết định cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra vào ngày 24-6, trước thời hạn khoảng 1 năm rưỡi so với quy định, trong bối cảnh uy tín của ông
-
Các bên được lợi gì sau màn không kích?
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố liên quân 3 nước Mỹ-Anh-Pháp đã nã tổng cộng 120 quả tên lửa vào Syria chỉ trong “một lần bắn” từ tàu chiến và máy bay có người lái nhằm vào 3 mục tiêu hóa học.
-
Vi phạm lòng tin!
Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng lãnh đạo mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã phải lên tiếng thừa nhận sai lầm và xin lỗi người dùng
-
Canh bạc của ông Trump
Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 9-3 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu ông không thấy “có được điều gì đó bằng một số bước đi và hành động cụ thể” như đã hứa của Bình Nhưỡng.
-
Buông rèm nhiếp chính
Cuộc bầu cử Quốc hội Ý diễn ra vào hôm nay 4-3 được xem là khó đoán định nhất trong nhiều thập niên qua. Nhưng theo các cuộc thăm dò dư luận trước ngày bỏ phiếu, liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi có khả năng giành được nhiều phiếu nhất và đứng ra thành lập chính phủ.
-
Củng cố “Tứ giác Kim cương”
Trong chuyến thăm Mỹ cuối tuần rồi của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, hai bên đã tái cam kết thúc đẩy chiến lược “Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và cởi mở”
-
Không thể thắng!
Tờ New York Times đã dùng từ như vậy để nói về cuộc chiến mà Mỹ đang tham gia ở Afghanistan. Theo báo này, sau gần 17 năm đánh nhau với Taliban, các chuyên gia giờ đây thôi không hỏi nữa về một chiến thắng sẽ như thế nào, mà thay vào đó là bắt đầu xem xét khả năng thất bại.
-
Tạm thời hòa hoãn
Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại từ hôm qua 23-1, sau 3 ngày tạm ngưng hoạt động vì Quốc hội chưa cấp kinh phí. Trước đó, tối 22-1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn dự thảo chi tiêu ngân sách kéo dài 3 tuần (đến ngày 8-2) sau khi Thượng viện và Hạ viện lần lượt bỏ phiếu ủng hộ.
-
Chớp thời cơ!
Tin Trung Quốc sẽ xây căn cứ hải quân tại Pakistan rộ lên cuối tuần rồi và có lẽ đây không phải sự ngẫu nhiên trong bối cảnh có quá nhiều sự kiện xảy ra trong các cặp quan hệ Mỹ-Pakistan, Pakistan-Trung Quốc.
-
Sức mạnh đồng tiền
Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ngày 24-12 đã ra lệnh di dời đại sứ quán nước này ở Israel đến Jerusalem, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên ủng hộ quyết định gây tranh cãi
-
Phi vụ tỉ đô!
Ít nhất 6 tỉ USD là cái giá mà chính quyền Saudi Arabia đề xuất để phóng thích Hoàng tử al-Waleed bin Talal, người bị bắt hồi tháng rồi cùng mấy chục quan chức chính phủ và thành viên hoàng gia
-
Jerusalem và sự thất thế của Mỹ
Tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), cường quốc số 1 thế giới vừa bị “vỗ mặt” trong vấn đề Jerusalem sau khi 128 quốc gia thành viên ủng hộ nghị quyết lên án quyết định của Mỹ công nhận vùng đất này là thủ đô của Israel.
-
Chính trường Mỹ La-tinh qua thời “âm thịnh”!
Sự kiện Tổng thống Chile Michelle Bachelet chính thức mãn nhiệm vào tháng 3-2018 sẽ đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn mà phụ nữ nổi lên giữ vai trò lãnh đạo tại hàng loạt quốc gia Mỹ La-tinh. Khi ấy, khu vực này sẽ không còn bóng dáng của một nữ nguyên thủ nào.
-
Một chính phủ, hai kỷ lục!
Như vậy Áo sẽ trở thành quốc gia duy nhất ở Tây Âu mà ở đó có các nhân vật cực hữu trong nội các.
-
Hâm nóng “hòa bình lạnh”
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 7-12 có chuyến công du lịch sử tới Hy Lạp khi ông là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm xứ thần thoại láng giềng ở phía Tây
-
Thiên vị!
Bất cứ động thái nào của Mỹ nhằm công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đều sẽ kích động chủ nghĩa cực đoan và bạo lực, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit vừa lên tiếng cảnh báo.
-
Phần thưởng cho Sudan
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6-10 thông báo nới lỏng lệnh cấm vận thương mại và tài chính kéo dài từ năm 1997 đối với Sudan vì quốc gia châu Phi này đạt nhiều tiến bộ trong các vấn đề nhân quyền. Lệnh xóa bỏ trừng phạt sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 12-10 tới.
-
Công nghệ Trung Quốc tái định hình cuộc đua không gian toàn cầu

- Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh
- Trung Quốc lấp đầy khoảng trống Mỹ để lại?
- Anh có Chủ tịch Công đảng mới
- Philippines: Thêm một thượng nghị sĩ bị bắt vì cáo buộc tham nhũng lớn
- EU bác thông tin sẽ áp dụng "hộ chiếu Internet"
- Syria trong toan tính chiến lược của phương Tây
- Ấn Độ thúc đẩy ảnh hưởng ở châu Á - Thái Bình Dương
- Thách thức đối với ngoại giao cân bằng của Iraq
- Hungary thông qua sửa đổi hiến pháp sâu rộng, chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống Tamás Sulyok
