15/05/2013 - 14:17

Pakistan giúp NATO rút quân khỏi Afghanistan

 

Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif (ảnh), người đang chuẩn bị thành lập chính phủ mới sau thắng lợi của đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) trong cuộc tuyển cử hôm 11-5, tuyên bố ông sẽ cho phép Mỹ và Tổ chức Hiệp ước bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng đường bộ của Pakistan để rút quân đội và trang thiết bị ra khỏi Afghanistan vào năm tới. “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người Mỹ trong việc rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014. Chúng tôi sẽ đứng ra hỗ trợ mọi thứ cho họ và đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, thuận lợi” – ông Sharif khẳng định trong buổi họp báo tại ngôi biệt thự bên ngoài thành phố Lahore hôm 13-5.

Lầu Năm Góc đã có kế hoạch rút phần lớn binh sĩ ra khỏi “vũng lầy” Afghanistan vào cuối năm 2014 nhưng trong 3 năm qua, Islamabad đã nhiều lần đóng cửa đèo Khyber và cảng Karachi vì lo ngại NATO là một đối tác không đáng tin cậy. Kết quả là, các nhà ngoại giao Mỹ đã mở tuyến đường thay thế phía Bắc thông qua các quốc gia Trung Á Kazakhstan và Uzbekistan.

Vị thủ tướng đắc cử lần thứ ba này của Pakistan cũng cho rằng ông là “người bạn” của Mỹ, nhưng yêu cầu Washington phải hiểu rõ mối lo ngại của Islamabad về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, nhà lãnh đạo 63 tuổi này hứa sẽ xem xét lại cam kết hợp tác chống khủng bố với Washington kể từ sau sự kiện ngày 11-9-2001 tại Mỹ.

Trong khi đó ngày 14-5, Ủy ban bầu cử Pakistan chính thức cho biết PML-N giành được 123 ghế trên tổng số 272 ghế bầu trực tiếp, đảng Nhân dân Pakistan đạt 31 ghế, nhóm chính trị Tehreek-e-Insaf 26 ghế và các ứng viên độc lập giữ 25 ghế. Theo quy định, PML-N đương nhiên sẽ hợp tác với các đại biểu độc lập để có đủ 137 ghế cần thiết đứng ra thành lập chính phủ mà không cần chờ 70 nghị sĩ được bầu gián tiếp dành cho phụ nữ và dân tộc thiểu số.

QUỐC KIỆT (Theo Telegraph, AP)

 

Chia sẻ bài viết