12/10/2025 - 13:02

Ấn Độ viết lại sách lược quân sự 

Với việc mở trường huấn luyện tác chiến máy bay không người lái (UAV), tiến hành tập trận UAV quy mô lớn “Cold Start” và cải cách phòng không, Ấn Độ đang viết lại chiến lược quân sự trong bối cảnh có nhiều thách thức từ hoạt động phòng thủ hiện đại.

Binh sĩ Ấn Độ với chiếc UAV trên tay. Ảnh: DW

Theo tờ DW (Đức), Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) vừa mở Trường Chiến tranh UAV đầu tiên tại học viện đào tạo của họ ở bang Madhya Pradesh để đào tạo ra những “đặc công UAV” tương lai. “Chúng tôi đang huấn luyện các đặc công UAV để họ có thể dùng UAV như một loại vũ khí, sử dụng nó để giám sát, tuần tra, vô hiệu hóa các UAV khác cũng như thả bom nếu cần” - Shamsher Singh, giảng viên Trường Chiến tranh UAV, cho biết.

Ấn Độ còn sắp triển khai “Cold Start”, cuộc tập trận UAV lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Á này, với sự tham gia của hải, lục, không quân. “Chúng tôi sẽ thử nghiệm một số UAV và hệ thống chống UAV trong cuộc tập trận để có thể hoàn thiện hệ thống phòng không và chống UAV của mình” - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quốc phòng Liên hợp Ấn Độ Rakesh Sinha nói.

Theo cựu trung tướng Syed Ata Hasnain, việc Ấn Độ mở trường huấn luyện tác chiến UAV và tập trận “Cold Start” đánh dấu bước tiến của tư duy quân sự hiện đại. “Ngày nay, UAV không chỉ là những con mắt trên bầu trời mà chúng thể hiện một hình thức chiến tranh mới và đa dạng, giúp tăng cường khả năng giám sát và tấn công trên toàn bộ phạm vi, từ cấp độ chiến lược đến cận chiến thuật. Việc tích hợp UAV giám sát, phòng không và tấn công, cũng như hậu cần vào các hoạt động chính thống cho thấy sự chuyển dịch sang chiến tranh mạng, nhịp độ cao và dựa trên công nghệ” - ông Hasnain cho hay.

Những diễn biến trên diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Narendra Modi hồi tháng 8 cam kết xây dựng “Sudarshan Chakra” - hệ thống phòng không đa tầng, kết nối để bảo vệ Ấn Độ và các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Dự kiến hoàn thành vào năm 2035, hệ thống này hoạt động như lá chắn phòng không và được ví như hệ thống “Vòm Sắt” của Israel. Theo Tướng Ashutosh Dixit, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quốc phòng Liên hợp Ấn Độ, UAV và hệ thống chống UAV sẽ là những thành phần cơ bản của “Sudarshan Chakra”, vốn bao gồm cả chiến đấu cơ và các hệ thống đánh chặn siêu vượt âm.

Theo giới phân tích, sự chuyển đổi rõ ràng trong chiến lược quốc phòng của Ấn Độ dường như nhằm mục đích lấp đầy những lỗ hổng được phát hiện trong cuộc đụng độ gần đây với Pakistan. Tháng 5 vừa qua, quân đội Ấn Độ đã mở cuộc tấn công các “cơ sở khủng bố” trong lãnh thổ Pakistan và khu vực thuộc vùng Kashmir mà Islamabad quản lý trong khuôn khổ “Chiến dịch Sindoor”, đáp trả vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam ngày 22-4. New Delhi cũng sử dụng UAV có nguồn gốc từ Israel và nội địa để thực hiện các cuộc tấn công chính xác và nhanh chóng từ khoảng cách xa.

Lực lượng an ninh Pakistan ngay sau đó đã triển khai một loạt UAV Asisguard Songar và YIHA-III có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhiều chiến đấu cơ để đối phó đòn không kích của New Delhi; tuyên bố bắn hạ 5 tiêm kích và một UAV của Ấn Độ trong trận không chiến. Sau khi đạt lệnh ngừng bắn vào ngày 10-5 do Mỹ làm trung gian, cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chiến thắng và khẳng định đã “đạt được mục đích đề ra” trong 4 ngày giao tranh.

Giới chuyên gia cho rằng cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan cho thấy việc quản lý biên giới truyền thống cần những chiến thuật mới khi đối mặt với các mối đe dọa từ UAV giá rẻ, đồng thời cũng cần khả năng thích ứng nhanh chóng.

“Các hệ thống không người lái chẳng hạn như UAV đang có tác động thay đổi rõ rệt trên chiến trường. Cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ rõ ràng và Chiến dịch Sindoor là một bức tranh về cách thức điều này có thể diễn ra ở Nam Á” - Trung tướng Deependra Singh Hooda, cựu chỉ huy cấp cao Bộ Tư lệnh Phương Bắc của quân đội Ấn Độ, nói với DW.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ấn ĐộUAV