17/10/2025 - 16:25

Hội thảo quốc tế về cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững trong giáo dục 

(CTO) - Ngày 17-10, Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về cuộc cách mạng công nghiệp đương đại - chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển bền vững trong giáo dục năm 2025 (ICEIR 2025). Hơn 150 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến từ 8 trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục của Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam… tham dự.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: B.NG

Tại hội thảo, 40 trong tổng số 82 báo cáo khoa học đã được trình bày, tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như tiến bộ về AI và khoa học dữ liệu, ứng dụng AI trong y tế, công nghiệp, phân tích dữ liệu doanh nghiệp; tác động của công nghệ số đối với kinh tế và giáo dục, trong đó có nghiên cứu về mức độ phụ thuộc của sinh viên Việt Nam vào AI và chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các báo cáo cũng giới thiệu giải pháp phần cứng tiên tiến, công nghệ thông minh và ứng dụng công nghiệp; các giải pháp AI trong xử lý hình ảnh, ngôn ngữ; cùng nghiên cứu về IoT, phân tích lưu lượng web và những tiến bộ trong kỹ thuật phần mềm.

Bên cạnh phiên báo cáo toàn thể, hội thảo còn có các tiểu ban chuyên môn, nơi các nhóm tác giả trình bày và thảo luận sâu các nghiên cứu mới nhất về những lĩnh vực công nghệ mới nổi trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng DNC, cho biết hội thảo ICEIR 2025 không chỉ là diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày kết quả nghiên cứu mà còn là chất xúc tác góp phần định hình cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hội thảo bao quát nhiều lĩnh vực quan trọng như AI, khoa học dữ liệu, kinh tế số, công nghệ phần cứng và bán dẫn, xử lý hình ảnh và tín hiệu, truyền thông mạng, kỹ thuật phần mềm... Những nghiên cứu được trình bày góp phần giải quyết các thách thức và tận dụng cơ hội trong thời đại số, từ các giải pháp ứng dụng AI đến chiến lược chuyển đổi số bền vững, thể hiện sức mạnh của nghiên cứu liên ngành.

Dịp này, DNC đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác tại Ấn Độ, gồm: Đại học Mahatma Gandhi; Đại học VIT Bhopal; Viện Công nghệ Quốc gia Visvesvaraya; Viện Công nghệ Symbiosis. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật và nghiên cứu lâu dài, củng cố cam kết chung trong việc thúc đẩy tri thức và đổi mới toàn cầu.

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết