Không để Trung Quốc “nắm thóp” về an ninh, kinh tế hay tương lai công nghệ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở rộng chiến lược "đánh chặn" tất cả nguy cơ xâm nhập, chẳng hạn như thông qua các hợp đồng phần mềm, sáp nhập doanh nghiệp và thâu tóm bí mật.

Giới chức Mỹ đang tăng cường quản lý rủi ro đến từ các luồng dữ liệu xuyên biên giới, các thiết bị kết nối và phần mềm Trung Quốc. Ảnh: CNN
Hồi tháng 7, Nhà Trắng đã chặn thương vụ tập đoàn Suirui International trụ sở tại Hong Kong mua lại công ty Jupiter Systems ở California. Được biết, Jupiter Systems chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp các giải pháp hiển thị video wall hiệu suất cao cho các trung tâm điều khiển và ứng dụng cần theo dõi dữ liệu 24/7. Nếu được thông qua, thỏa thuận sẽ trao cho phía Trung Quốc quyền kiểm soát thiết bị nghe nhìn được sử dụng trong quốc phòng và cơ sở hạ tầng quan trọng.
Trước đây, những giao dịch như trên thường được Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) cho qua. Nhưng hiện tại, cơ quan này ngày càng cảnh giác với việc bịt kín các lỗ hổng, đảm bảo những công ty được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn không thể xâm nhập thị trường nhạy cảm.
Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẽ đóng “chương trình di sản thời Obama - Biden” gọi là Digital Escorts của tập đoàn Microsoft. Microsoft từ lâu đã cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho Chính phủ Mỹ, nhưng gần đây họ bị phát hiện sử dụng các lập trình viên Trung Quốc trong hoạt động bảo trì, quản lý dữ liệu quân sự nhạy cảm trên các hệ thống đám mây thuộc chương trình Digital Escorts trong gần một thập kỷ. Điều này khiến Lầu Năm Góc đối mặt rủi ro vì nó có thể mở ra “cửa hậu” giúp Bắc Kinh xâm nhập dữ liệu quân sự Mỹ.
Hiện Bộ trưởng Hegseth đã chỉ đạo cho các chuyên gia Bộ Quốc phòng tiến hành điều tra riêng để xem liệu các nhà thầu Trung Quốc có đưa bất kỳ thông tin gì vào mã nguồn mà Chính phủ Mỹ không biết hay không; hoặc có bất kỳ sự tham gia nào khác của Bắc Kinh trong các hệ thống của Bộ Quốc phòng.
Quyết định trên được đưa ra cùng lúc với việc chính quyền Tổng thống Trump siết chặt kiểm soát tập đoàn Huawei. “Gã khổng lồ” công nghệ của Trung Quốc hiện chiếm gần 1/3 thị phần thiết bị 5G toàn cầu, trong khi tất cả các công ty Mỹ cộng lại chỉ nắm giữ 21%. Đối phó mối đe dọa đó, Nhà Trắng hồi tháng 7 đã phê duyệt thương vụ Hewlett Packard Enterprise mua lại Juniper Networks, một trong những công ty hàng đầu về giải pháp trí tuệ nhân tạo cốt lõi (AI-Native) vốn được xác định là công nghệ nền tảng của 6G.
Cộng đồng tình báo đánh giá động thái của Nhà Trắng là cần thiết đối với lợi ích an ninh quốc gia bởi Huawei không chỉ là một đối thủ cạnh tranh. Theo Bộ Quốc phòng, công ty này hoạt động như một cánh tay nối dài của chính quyền Trung Quốc, có thể cho phép Bắc Kinh giám sát hoặc truy cập điện thoại di động của người dùng. Trong trường hợp này, an ninh quốc gia được xem là quan trọng hơn vấn đề chống độc quyền.
Hoạt động ngầm của Trung Quốc
Theo tờ The Hill, Trung Quốc được cho là đã len lỏi sâu vào cỗ máy kinh tế Mỹ và đánh cắp khoảng 600 tỉ USD tài sản trí tuệ mỗi năm. Năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ tố "một nhóm tin tặc do Trung Quốc hậu thuẫn" đứng sau vụ xâm nhập mạng máy tính của bộ này, thậm chí còn nhắm vào điện thoại của ông Trump và cấp phó J.D. Vance trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
Những vụ xâm nhập mạng như trên không phải sự kiện riêng lẻ, mà là một phần của nỗ lực có hệ thống, mục tiêu làm suy yếu thể chế cùng niềm tin của công chúng Mỹ, qua đó làm lệch cán cân quyền lực toàn cầu.
Dựa trên quan điểm an ninh quốc gia phải được đặt lên trên lợi nhuận, Nhà Trắng hiện coi Bắc Kinh không phải là chủ thể kinh tế bình thường mà là một đối thủ và bắt đầu có đáp trả tương tự. Những động thái này, theo giới quan sát, gửi đi thông điệp rất rõ ràng, đó là Trung Quốc sẽ không còn tự do xâm nhập những ngành công nghiệp nhạy cảm để thúc đẩy lợi ích quốc gia, gây tổn hại đến các giá trị và mục tiêu của Mỹ.
MAI QUYÊN (Theo The Hill, datacenterdynamics)