Quốc hội Pháp ngày 19-5 đã thông qua dự luật sửa đổi Luật lập trình quân sự giai đoạn 2024-2030, trong đó bổ sung 36 tỉ euro (41 tỉ USD) cho ngân sách quốc phòng trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh tại châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, dự luật trên được thông qua sau lần bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội với 440 phiếu thuận và 122 phiếu chống. Liên minh cầm quyền, đảng Tập hợp quốc gia (RN) và đảng Xã hội (PS) đều bỏ phiếu ủng hộ, trong khi đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) cùng các nghị sĩ đảng Xanh phản đối. Văn bản sẽ tiếp tục được Thượng viện xem xét từ ngày 2-6.
Theo kế hoạch mới, tổng chi tiêu quốc phòng của Pháp đến năm 2030 sẽ được nâng lên 436 tỉ euro (khoảng 493 tỉ USD), tăng thêm 36 tỉ euro so với Luật lập trình quân sự được thông qua năm 2023. Khoản tăng này chủ yếu được phân bổ cho giai đoạn 2026-2030 nhằm đẩy nhanh quá trình tái vũ trang của quân đội Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong chuyến thăm Căn cứ không quân Istres, ngày 15-1. Ảnh: AFP
Nếu được triển khai đầy đủ, ngân sách quốc phòng hằng năm của Pháp sẽ tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2017-2027, từ khoảng 32 tỉ euro lên 63,3 tỉ euro (khoảng 71,5 tỉ USD). Theo mục tiêu của Tổng thống Emmanuel Macron, chi tiêu quốc phòng của Pháp sẽ tương đương 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030.
Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Quân đội Pháp Catherine Vautrin cho rằng đạo luật mới sẽ giúp nước Pháp “đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng của các mối đe dọa an ninh”. Theo bà, những diễn biến tại Ukraine, Trung Đông cũng như cuộc khủng hoảng COVID-19 cho thấy Pháp cần đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và củng cố năng lực phòng thủ.
Dù không thay đổi quy mô quân đội hiện nay với khoảng 210.000 binh sĩ thường trực, 225 máy bay chiến đấu và 15 tàu khu trục chủ lực, dự luật đặt trọng tâm vào việc tăng đầu tư cho đạn dược, tên lửa và máy bay không người lái.
Một trong những nội dung gây tranh cãi nhất của dự luật là việc thiết lập cơ chế “báo động an ninh quốc gia”. Theo đó, Chính phủ Pháp có thể ban bố tình trạng đặc biệt này trên toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ quốc gia trong trường hợp xuất hiện “mối đe dọa nghiêm trọng và tức thời”.
Khi cơ chế này được kích hoạt, Chính phủ có thể áp dụng một số biện pháp nới lỏng thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và quy hoạch đô thị, nhằm đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng.
Bộ trưởng Catherine Vautrin khẳng định các biện pháp này không ảnh hưởng tới quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, phe cánh tả cho rằng các tiêu chí kích hoạt cơ chế này còn quá mơ hồ và có nguy cơ làm gia tăng quyền lực của cơ quan hành pháp mà thiếu sự kiểm soát đầy đủ từ Quốc hội.
Dự luật cũng cho phép một số đơn vị tư nhân như sân bay được sử dụng thiết bị gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa máy bay không người lái, đồng thời có thể giao nhiệm vụ này cho các công ty an ninh tư nhân trong một số trường hợp nhất định nhằm đối phó với các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái tại các địa điểm nhạy cảm trong thời gian qua.
Ngoài ra, văn bản mới còn mở rộng khả năng sử dụng thuật toán của các cơ quan tình báo để theo dõi và khai thác dữ liệu kết nối trên Internet nhằm phục vụ quốc phòng, chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy hoặc vũ khí.
Một số biện pháp liên quan tới thanh niên cũng được đưa vào dự luật, trong đó có việc chuyển “Ngày quốc phòng và công dân” hiện nay thành “Ngày huy động quốc gia”, tập trung nhiều hơn vào việc phổ biến kiến thức quân sự và quốc phòng.
HỮU CHIẾN