(CTO) - Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp đối với sức khỏe, tính mạng và quyền lợi chính đáng của người lao động (NLĐ). Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026, TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở; chú trọng huấn luyện kỹ năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro; thăm hỏi, động viên người bị tai nạn lao động (TNLĐ)... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường làm việc an toàn.
Đưa kỹ năng an toàn về cơ sở
Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ trong tình hình mới xác định, ATVSLĐ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, NLĐ và người đứng đầu. Yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực tại những địa bàn có đông lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ và sản xuất nhỏ lẻ - nơi điều kiện làm việc còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Vì vậy, việc đưa các lớp huấn luyện ATVSLĐ về cơ sở góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng ngừa tai nạn, giúp NLĐ chủ động bảo vệ mình trong quá trình lao động, sản xuất.
Học viên tham gia lớp huấn luyện ATVSLĐ dành cho NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động.
Từ yêu cầu thực tiễn đó, Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ làm việc không theo hợp đồng tại 18 xã, phường trên địa bàn thành phố (12 xã gồm Hòa Tú, Lai Hòa, Tân Thạnh, Đại Ngãi, Vĩnh Viễn, Trường Xuân, Đông Thuận, Tài Văn, Vị Thủy, Thạnh Xuân, Tân Hòa, Đại Hải; 6 phường gồm Vĩnh Phước, Mỹ Xuyên, Mỹ Quới, Đại Thành, Ninh Kiều, Long Tuyền).
Tại lớp huấn luyện, học viên được phổ biến chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; hướng dẫn nhận diện yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; sơ cứu TNLĐ; phòng, chống bệnh nghề nghiệp và vận hành an toàn máy móc, thiết bị…

Các đại biểu, báo cáo viên và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lớp huấn luyện ATVSLĐ dành cho NLĐ làm việc không theo hợp đồng.
Bà Võ Thị Muộn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú, cho biết: “Ở xã Hòa Tú, người dân đa phần trồng lúa, nuôi tôm; thường xuyên sử dụng điện, máy bơm, quạt nước và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất. Do làm việc theo kinh nghiệm, một bộ phận người dân còn tâm lý chủ quan, chưa chú ý đúng mức đến việc sử dụng phương tiện bảo hộ.
Qua lớp huấn luyện, hội viên, nông dân có thêm kiến thức nhận diện nguy cơ, phòng ngừa tai nạn, bảo vệ sức khỏe trong lao động, sản xuất”.
Theo ông Mã Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Nông Ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú, hợp tác xã hiện có 50 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tôm - lúa và chế biến sản phẩm cá, tôm. Quá trình sản xuất, chế biến có sử dụng máy sấy, máy nhồi chả, thiết bị điện...
Vì vậy, huấn luyện ATVSLĐ mang lại lợi ích thiết thực, giúp thành viên thao tác đúng quy trình, hình thành thói quen làm việc cẩn trọng, kỷ luật, hạn chế rủi ro ngay từ cơ sở sản xuất.
Gắn chăm lo với trách nhiệm phòng ngừa
Cùng với công tác tuyên truyền, huấn luyện, hoạt động thăm hỏi người bị TNLĐ là việc làm thiết thực, nhân văn, thể hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng đối với NLĐ.
Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026, Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, trao quà 10 trường hợp bị TNLĐ nặng trên địa bàn thành phố, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 51-100%.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà gia đình người bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.
Trong căn nhà nhỏ ở xã Thạnh Xuân, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm xúc động khi đoàn đến thăm hỏi, động viên. Trước đây, bà làm việc tại một công ty thủy sản gần nhà. Cách đây 6 năm, TNLĐ khiến bà bị chấn thương sọ não. Sau thời gian dài điều trị, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động hơn 90%, bà không còn khả năng lao động. Để trang trải chi phí thuốc men, sinh hoạt hằng ngày, gia đình bà mở tiệm nước nhỏ tại nhà, từng bước vượt qua khó khăn sau biến cố.
Ở ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, ông Võ Hoàng Vũ cũng là trường hợp chịu di chứng nặng nề từ TNLĐ. Năm 1999, khi làm việc tại một công ty mía đường, ông không may bị tai nạn, mất một phần chân trái. Không khuất phục hoàn cảnh, ông tiếp tục học tập, tham gia công tác xã hội tại địa phương và hiện là Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Cái Quanh. Từ trải nghiệm bản thân, ông thường xuyên nhắc nhở người dân không chủ quan trong lao động sản xuất.

Ông Tiêu Minh Dưỡng (bên phải), Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, thăm hỏi, động viên ông Võ Hoàng Vũ, ở ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh.
Theo ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn thực hiện pháp luật về ATVSLĐ; chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro cho NLĐ ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ, xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC