21/05/2026 - 21:46

Triển khai phương án tổ chức cưỡng chế đối với các cá nhân vi phạm liên quan đến Nông trường 30-4 (cũ) 

(CTO) - Chiều 21-5, Ban thực hiện cưỡng chế, UBND xã Cù Lao Dung (TP Cần Thơ), họp triển khai phương án tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai của các cá nhân vi phạm tại ấp Võ Thành Văn liên quan Nông trường 30-4 (cũ).

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND xã Cù Lao Dung, để quản lý chặt tình hình sử dụng đất công sau sáp nhập, UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát các khu vực đất công là đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện các khu vực đất công do UBND xã quản lý, hiện trạng có 9 căn chòi xây dựng trái phép tại khu vực Nông trường 30-4 (cũ). Khi đó, UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 9 chòi nêu trên; đo đạc, ghi nhận diện tích; rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất; rà soát hồ sơ quản lý đất công và nguồn gốc sử dụng đất; tuyên truyền, vận động các cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; tổ chức làm việc với các cá nhân có liên quan để xác minh hiện trạng quản lý, sử dụng công trình… Dù đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định nhưng hiện nay các cá nhân vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ chòi trả lại hiện trạng đất công đã chiếm.

Các cá nhân, đơn vị có liên quan góp ý xung quanh việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai.

Từ huyện Cù Lao Dung (cũ) bàn giao, UBND xã Cù Lao Dung tiếp nhận hồ sơ 17 cá nhân có hành vi cất chòi, chiếm đất công tương tự trên tại khu vực Nông trường 30-4 (cũ) với tổng diện tích 844,6m2. UBND xã Cù Lao Dung đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và các cá nhân vẫn không tự nguyện trả lại hiện trạng đất công đã chiếm. Dự kiến ngày 25-5-2026 sẽ tổ chức cưỡng chế đối với 17 cá nhân này nhưng do cần xác minh một số vấn đề, ban cưỡng chế xã dời lại thời gian (2 tuần) sẽ tiến hành cưỡng chế (nếu các đối tượng vẫn không tự nguyện tháo dỡ trả lại đất công đã lấn chiếm). Hình thức cưỡng chế là tháo dỡ chòi xây dựng trên đất công. Đối với cây trồng trên đất sẽ yêu cầu các hộ di dời, thu hoạch, chặt bỏ; nếu hộ không thực hiện, đoàn sẽ xử lý theo quy định.

Tại cuộc họp đã phân công trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, đơn vị; các vấn đề cần làm rõ; các cơ quan, thành viên trao đổi, làm rõ các vấn đề để đảm bảo việc cưỡng chế được chặt chẽ, an toàn, đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Đắc, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, đề nghị thành viên Ban thực hiện cưỡng chế cần kiểm tra kỹ từng hồ sơ, thủ tục cưỡng chế; phương án, kế hoạch cưỡng chế từng vụ việc; dự kiến các tình huống phát sinh; công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan; chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục trước và trong khi cưỡng chế. Đề nghị mỗi cá nhân, đơn vị cần chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm; khẩn trương thực hiện các bước trước khi cưỡng chế, nhất là xác minh, làm rõ người chiếm đất ở 9 chòi trên để thiết lập hồ sơ xử ký theo quy định song song với thời gian thực hiện cưỡng chế 17 cá nhân; bố trí lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phù hợp và công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời xin ý kiến nếu gặp khó khăn... 

Tin, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết