Lần đầu tiên thể thao Cần Thơ cử lực lượng tham dự Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2026, diễn ra tại Đồng Tháp từ ngày 27 đến 30-5. Đây là tín hiệu tích cực trong quá trình định hướng đào tạo, mở cơ hội phát triển chuyên môn cho các VĐV trẻ của thành phố.

Các VĐV Cần Thơ tích cực tập luyện sẵn sàng cho Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2026.
Đội Cần Thơ tham dự giải với HLV Nguyễn Thành Long cùng 2 VĐV là Nguyễn Minh Luân và Nguyễn Trí Phong. 2 VĐV tranh tài ở nội dung lặn chân vịt đôi các cự ly 50m, 100m, 200m và 400m thuộc nhóm tuổi 16-18.
Hiện nay, Cần Thơ chưa thành lập đội tuyển Lặn, nhưng ban huấn luyện đánh giá môn này có nhiều điểm tương đồng với môn Bơi về nền tảng thể lực, kỹ thuật trong môi trường nước và khả năng phát triển. Đây được xem là lợi thế giúp VĐV môn Bơi tiếp cận môn Lặn nhanh hơn và rút ngắn thời gian thích nghi ban đầu. Chính vì vậy, lực lượng của Cần Thơ tham dự Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2026 được tuyển chọn từ các VĐV môn Bơi của thành phố.
Tuy nhiên, Lặn vẫn là môn có nhiều yêu cầu chuyên môn đặc thù. Các VĐV phải làm quen với việc sử dụng chân vịt, duy trì tốc độ cao dưới nước và phân phối thể lực hợp lý trong suốt quá trình thi đấu. Việc mang chân vịt trong thời gian dài cũng khiến các VĐV dễ mỏi chân, khó di chuyển và mất thời gian để tìm được cảm giác nước phù hợp.
HLV Nguyễn Thành Long chia sẻ: "Khi mới chuyển sang tập Lặn, các VĐV gặp khó khăn vì kỹ thuật có sự khác biệt so với Bơi, nhất là cảm giác nước khi sử dụng chân vịt và cách giữ tốc độ ổn định. Tuy nhiên, các VĐV có tinh thần học hỏi tốt và tiến bộ rõ qua từng buổi tập".
Để chuẩn bị cho giải đấu, ngoài các bài tập chuyên môn dưới nước, ban huấn luyện còn tăng cường các bài tập thể lực như chạy, tập tạ, ép dẻo nhằm nâng cao sức mạnh cơ chân và khả năng duy trì tốc độ.
Hiện đội Bơi Cần Thơ có 1 VĐV đội tuyển, 6 VĐV đội trẻ và 29 VĐV đội năng khiếu. Trong đó, 1 VĐV tuyển và 2 VĐV trẻ đang được điều chuyển thử sức ở bộ môn Lặn. Dù điều kiện trang thiết bị còn hạn chế và thời gian tập luyện chưa dài, các VĐV bước đầu cho thấy khả năng thích nghi khá tốt với yêu cầu chuyên môn mới.
Mục tiêu của đội Lặn Cần Thơ tại giải ngoài cạnh tranh thành tích còn hướng đến việc tích lũy kinh nghiệm và đánh giá khả năng phát triển của VĐV. Qua giải, ngành thể thao thành phố sẽ có thêm cơ sở để xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp cho việc phát triển bộ môn Lặn.
Sự xuất hiện của các VĐV Cần Thơ tại Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2026 mở ra kỳ vọng hình thành lực lượng cho môn thể thao mới của thành phố trong những năm tới.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG