18/10/2025 - 08:58

Phim ngắn, hậu quả dài! 

Mẹ chồng giành ăn với con dâu. Bà nội vì trọng giàu khinh nghèo hay trọng nam khinh nữ mà xua đuổi con cháu như rơm rác. Con dâu đánh hoặc úp cả mâm bánh vào mặt mẹ chồng… Những tình huống rất phản cảm và không tiêu biểu cho bất cứ điều gì trong xã hội lại đang nhan nhản lên những thước phim với cách dàn dựng kiểu “phim ngắn”. Hệ lụy xã hội là điều đáng lo.

Tiêu biểu như kênh TikTok, Facebook của một bạn trẻ có lượt theo dõi lớn, chàng trai này giả gái, vào vai con dâu trong sê-ri video clip tình huống đời thường ở miền Tây. Mô-típ xuyên suốt là những bất đồng của con dâu với mẹ chồng và gia đình chồng. Nhưng hình như, không có tập nào là chuyện tốt đẹp thay vào đó là những màn đấu khẩu “mồm năm miệng mười” rồi xâu xé, tác động vật lý lẫn nhau, chỉ vì những chuyện vụn vặt. Do những video này kích thích cảm xúc tiêu cực của người xem nên nhiều người vào bình luận, xem đó như nơi trút giận mẹ chồng mình, mẹ ruột mình và cả chồng con… Sau tất cả, câu hỏi đặt ra trong cộng đồng là sao lại “vạch áo cho người xem lưng" khi để những cảm xúc tiêu cực chi phối từ những tình huống được dàn dựng vớ vẩn trên mạng xã hội.

Tương tự, mô-típ tổng tài cũng đang rất nở rộ dưới mác những “phim ngắn”. Chàng trai giả nghèo, mẹ chồng giả khổ, bà nội giả điên… hay dùng cuộc chiến gia tộc để thử lòng cô gái nào đó. Và thường diễn biến tiếp theo sẽ là cô gái đó trọng giàu khinh nghèo, coi người nghèo không gì để rồi chà đạp, xúc phạm nhân phẩm. Chẳng biết phim đang muốn nói điều gì, tiêu biểu cho vấn đề gì trong xã hội, hay chỉ là cách bôi xấu phụ nữ một cách thô kệch, rẻ tiền.

Mới đây, trong cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dòng phim ngắn mô-típ “tổng tài”, cuộc chiến gia đình phổ biến trên mạng xã hội đã được bàn luận khá sôi nổi. Dư luận thắc mắc về tính pháp lý và tính tích cực từ loại phim này. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Mọi hoạt động nghệ thuật, trong đó có lĩnh vực phim ảnh, đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Vì vậy, những bộ phim, kể cả dòng phim “tổng tài” nếu không vi phạm quy định pháp luật thì được phép hoạt động và phổ biến bình thường. Tuy nhiên, nếu bất kỳ nội dung nào ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, chuẩn mực… của người dân, giới trẻ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý ngay. Dĩ nhiên, với từng trường hợp cụ thể thì sẽ cần sự đánh giá kỹ lưỡng, khách quan.

Rõ ràng, pháp luật Việt Nam luôn đảm bảo tính công minh, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân làm nghệ thuật, trong đó có lĩnh vực phim ảnh, hoạt động. Vấn đề còn lại là ý thức của người làm nghề, đặt trách nhiệm và lương tâm trong mỗi sản phẩm, chứ không vì vụ lợi, câu khách mà chạy theo thị hiếu rẻ tiền. Bởi sự xuất hiện dày đặc của các loại phim kiểu này, nỗi lo cổ súy lối sống lệch chuẩn của giới trẻ là hoàn toàn có cơ sở.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết