30/11/2012 - 09:21

Khủng hoảng gia tăng ở Ai Cập

Nguy cơ xảy ra “cuộc cách mạng thứ hai”

 Người biểu tình bỏ chạy sau cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động Ai Cập trên đường phố Omar Makram, bên ngoài Quảng trường Tahrir ở Thủ đô Cairo. Ảnh: AFP

Khủng hoảng ở Ai Cập tiếp tục leo thang trong bối cảnh mâu thuẫn giằng co giữa Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi và các thẩm phán ngày một gia tăng, khi các thẩm phán và nhân viên Tòa án Tối cao Ai Cập cùng nhiều cơ quan tố tụng quan trọng khác tuyên bố sẽ ngưng hoạt động, nhằm phản đối tuyên bố hiến pháp mới do Tổng thống Morsi ban hành hôm 22-11.

Theo đài truyền hình quốc gia Ai Cập, các thẩm phán Tòa án Tối cao Ai Cập cho biết họ sẽ không trở lại làm việc cho đến khi ông Morsi thu hồi sắc lệnh của mình. Nhiều thẩm phán tố cáo sắc lệnh của Tổng thống Morsi là sự công kích "chưa từng có" vào các nguyên tắc của bộ máy tư pháp. Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp lên tiếng cảnh báo Tổng thống Morsi xung quanh những cáo buộc mà ông cho rằng tòa án này đang có "âm mưu lật đổ chính phủ".

Cuộc đình công của các thẩm phán Ai Cập diễn ra một ngày sau khi ít nhất 200.000 người biểu tình tập trung tại Quảng trường Tahrir ở trung tâm Thủ đô Cairo nhằm phản đối chính quyền của Tổng thống Morsi, cho thấy "độ lớn" của cuộc khủng hoảng. Một số phương tiện truyền thông bắt đầu cảnh báo nguy cơ xảy ra "nội chiến" trước tình trạng bạo lực và chia rẽ tiếp tục dâng cao. Theo nhận định của hãng tin Mỹ AP, các hoạt động phản đối hiến pháp mới của Tổng thống Ai Cập đang phát đi tín hiệu về một "cuộc cách mạng thứ hai" trong tương lai. Có điều, theo AP, ông Morsi đang phải đối mặt với một tình huống khác hơn so với người tiền nhiệm Hosni Mubarak bị lật đổ trước đây, đó là ông nhậm chức tổng thống sau một cuộc bầu cử dân chủ và tự do đầu tiên ở Ai Cập với sự hỗ trợ của phong trào chính trị hùng mạnh nhất nước này.

Phát biểu từ New York (Mỹ), chuyên gia về Ai Cập Michael W. Hanna thuộc tổ chức Century Foundation nhận định: "Các hoạt động biểu tình ngoài việc mang lại những mối nguy hiểm chính trị còn làm tăng nguy cơ về một cuộc xung đột dân sự thực sự". Tuy nhiên, chuyên gia về Trung Đông của Đại học Boston (Mỹ) Augustus Richard Norton cho rằng, không có biện pháp thiết thực cho một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Morsi vì điều này rất khó xảy ra. Dẫu vậy, theo Norton, phe đối lập - lực lượng từng đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc nổi dậy chống cựu Tổng thống Mubarak, có thể buộc Morsi rời ghế tổng thống nếu họ có thể lôi kéo được phần lớn người biểu tình và tiếp tục tận dụng lợi thế là sự bất mãn ngày càng lan rộng của người dân đối với chính quyền của ông.

VI VI (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết