(CTO) - Từ ngày 24 đến 26-7, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 (đợt 1) cho hơn 3.500 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư.
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý về việc trường đại học Cần Thơ hạ điểm chuẩn
* TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT CẦN THƠ: 885 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2
-
Đổi mới đào tạo sư phạm
Đổi mới đào tạo sư phạm là vấn đề được đặt ra khi đề cập đến đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy ở bậc học phổ thông. Từ nhiều năm qua, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), đã tiến hành đổi mới phương pháp đào tạo. Theo đánh giá từ nhiều trường phổ thông, sinh viên của Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT đã năng động hơn, có ý thức tự học để mở rộng kiến thức. Khi Trường ĐHCT chuyển từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ một cách triệt để, đã tạo môi trường thuận lợi hơn cho việc đổi mới này.
-
Điều kiện vào học các ngành trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề
NGUYỄN VĂN HOÀNG
-
Chỉ học 1 trong 2 ngành trúng tuyển
HOÀNG VY
-
Làm lại bằng tốt nghiệp
NGUYỄN VĂN HOÀNG
-
Đổi mới quản lý nhà nước là khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục đại học
Giáo dục đại học (GDĐH) đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đổi mới, GDĐH nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là chất lượng đào tạo. Mới đây, tại Hội nghị bàn về phát triển GDĐH do ngành GD và ĐT tổ chức đã có nhiều giải pháp đưa ra cho vấn đề này, trong đó đổi mới quản lý nhà nước được coi là khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Thiện Nhân vừa có cuộc trả lời phỏng vấn chung quanh vấn đề này trên Báo Nhân Dân, Báo Cần Thơ xin giới thiệu cùng bạn đọc.
-
Đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo
-
Bài toán chỉ tiêu và chất lượng
Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề đang trong giai đoạn tuyển sinh nguyện vọng (NV) 2. Hầu hết các trường đều dành chỉ tiêu khá cao cho NV2, mặc dù số lượng hồ sơ dự tuyển của thí sinh khá khả quan nhưng không ít trường vẫn lo ngại tình trạng hồ sơ “ảo”, thí sinh “ảo”. Một số trường đã tính đến “kịch bản” hạ điểm chuẩn, mở rộng đối tượng tuyển sinh... Vấn đề đặt ra là chất lượng đào tạo sẽ được đảm bảo ra sao với chất lượng đầu vào như thế?
-
Nâng cao trình độ giáo viên là khâu đột phá để đổi mới phương pháp dạy học
Cùng với cả nước, TP Cần Thơ đang nô nức bước vào năm học mới 2009- 2010. Đây là năm mở đầu cho quá trình thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra: chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc- chép” ở THCS và THPT. Trước thềm năm học mới, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với ông Trần Trọng Khiếm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc thực hiện mục tiêu này trong năm học 2009-2010. Ông cho biết:
-
Lễ trao học bổng “ MDIS HỖ TRỢ TÀI NĂNG VIỆT NAM”
Phát triển giáo dục MDIS
-
Những con đường dẫn vào đại học Anh
Hệ thống giáo dục của Vương quốc Anh khác biệt với Việt Nam. Để nhận được “tấm vé” vào đại học, du học sinh Việt Nam phải học dự bị đại học 1 hoặc 2 năm. Có nhiều chương trình dự bị đại học như: A Level, Foundation course, HND (Higher National Diploma), Foundation Degree
-
404 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1
* Trường không xét tuyển nguyện vọng 2
-
Vẫn nặng lo về cơ sở vật chất
Có thể nói những năm gần đây cơ sở vật chất trường lớp ở TP Cần Thơ được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp khá nhanh. Mạng lưới trường lớp được mở rộng; nhiều trường mới, phòng lớp mới được xây dựng khang trang. Tuy nhiên, tốc độ phát triển này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu khi thành phố còn gần 700 phòng học xuống cấp, cần được gấp rút nâng cấp, xây mới.
-
Công bố điểm sàn vào các trường đại học năm 2009
* Khối A, D: 13 điểm; Khối B,C: 14 điểm
-
Hội thảo giới thiệu về MDIS Singapore tại Cần Thơ
Các phụ huynh và sinh viên Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có dịp tìm hiểu thông tin chi tiết về MDIS tại hội thảo:
-
Giải pháp nào?
Cả khu vực ĐBSCL chỉ có Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là cơ sở đào tạo y, bác sĩ có trình độ đại học, hệ chính quy. Ở TP Cần Thơ, còn có Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ vốn được nâng cấp từ Trường Trung học Y tế Cần Thơ trong một vài năm gần đây. Cả 2 cơ sở đào tạo này đều gặp khó khăn về việc mở rộng qui mô, ngành nghề đào tạo. Trong khi đó, hệ thống cơ sở y tế công lập, ngoài công lập ngày càng phát triển, nhu cầu cán bộ y tế ngày càng tăng.
-
Cần chấn chỉnh việc dạy và học ở các trường tiểu học, trung học cơ sở
Sau khi có kết quả thi tuyển vào lớp 10 ở một số trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn TP Cần Thơ, dư luận không khỏi băn khoăn vì điểm chuẩn xét tuyển năm nay thấp hơn năm trước rất nhiều. Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng chỉ tuyển được hơn 150 học sinh trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 300 học sinh. Để tìm hiểu nguyên nhân, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn ông Nguyễn Quí Đôn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ.
-
Nhiều sự hỗ trợ cho du học Đức
Đức là một trong những quốc gia có thế mạnh đào tạo các ngành công nghiệp, kỹ thuật. Nếu có ý định du học tại Đức, du học sinh nên dành thời gian để chuẩn bị các thủ tục hành chính. Đồng thời, nên tìm hiểu kỹ cấu trúc cơ bản của hệ thống giáo dục Đức để khi du học sẽ không bị bỡ ngỡ.
-
Chất lượng đội ngũ giáo viên - Vấn đề then chốt
Đổi mới phương pháp giảng dạy là vấn đề được đặt ra từ nhiều năm nay và càng trở nên bức thiết hơn khi nội dung chương trình sách giáo khoa mới được triển khai hoàn chỉnh từ lớp 1 đến lớp 12. Mục tiêu của việc đổi mới phương pháp giảng dạy là nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học sinh học tập năng động hơn. Để đáp ứng yêu cầu này, các giáo viên đã ứng dụng nhiều phương pháp giảng dạy mới: giảng dạy theo tình huống, dạy học trực quan sinh động...; sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học bộ môn. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp giảng dạy vẫn còn không ít khó khăn, trong đó chất lượng đội ngũ giáo viên vẫn là vấn đề then chốt.
-
Dự tuyển vào khối A, Trường Cao đẳng Cần Thơ
NGUYỄN VĂN ĐẦY
-
Trường Đại học Nam Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 3.500 sinh viên

- Nhiều hướng đi cho học sinh sau THCS
- Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương: Đổi mới không gian học tập, khẳng định vị thế giáo dục tại ĐBSCL
- Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ gặp gỡ sinh viên thực tập tại Công ty Brother Việt Nam
- Thúc đẩy lớp học thông minh và ứng dụng AI trong giảng dạy
- Trường THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ) có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất
- TP Cần Thơ triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa và các khoản hỗ trợ đầu năm học
- Cà Mau: Hủy kết quả thi của thí sinh đạt điểm 10 môn Toán do vi phạm quy chế
- Sinh viên CTUT phát triển giải pháp quản lý biến tần thông minh
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ tuyển mới gần 9.900 học viên trong 6 tháng đầu năm 2026
-
Từ 00 giờ ngày 20-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh một số tỉnh, thành ĐBSCL sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển

- Từ 15 giờ 30 phút, ngày 11-7-2026, công bố điểm thi Kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 TP Cần Thơ
- Ước mơ trở thành bác sĩ giỏi của thủ khoa đất Tây Đô
- PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
- 15 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2026
- Đại học Cần Thơ công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2026
- Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ xét tuyển 22 ngành bằng 4 phương thức
- Điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2026 dao động từ 15-23 điểm
- Thí sinh không cần tự chọn phương thức xét tuyển
- Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cao nhất 22 điểm
-
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ tuyển mới gần 9.900 học viên trong 6 tháng đầu năm 2026
-
Đa dạng ngành nghề, đón đầu xu thế
-
Từ 15 giờ 30 phút, ngày 11-7-2026, công bố điểm thi Kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 TP Cần Thơ
-
Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Đồng Tháp cao nhất 20 điểm
-
Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ từ 15-20 điểm
