20/10/2026 - 15:11

Thúc đẩy thực hiện Dự án GoRice tại TP Cần Thơ 

(CTO) - Ngày 20-10, Ban quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ (Dự án GoRice), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp Tổ chức Oxfam tổ chức hội thảo đánh giá, lựa chọn học viên và khảo sát nhu cầu tập huấn giảng viên nguồn (TOT), triển khai các lớp học đồng ruộng (FFS) và lập kế hoạch, xác định, lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình trình diễn thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải nhà kính vụ đông xuân 2026-2027.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến các bên liên quan, trao đổi, thống nhất nội dung tập huấn, đào tạo, triển khai các mô hình thuộc Dự án GoRice tại các địa phương trong vụ đông xuân 2026-2027. Dự án GoRice hướng tới mục tiêu nâng cao phúc lợi kinh tế - xã hội và môi trường cho nông dân sản xuất lúa gạo, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, thông qua các thực hành sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 9-2026 đến tháng 12-2029 tại 7 xã trên địa bàn thành phố: Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Gia Hòa, Nhu Gia và Thạnh Phú.

Quang cảnh hội thảo.

Theo Ban quản lý Dự án GoRice, Ban đã xây dựng kế hoạch triển khai các lớp TOT, FFS gắn với  xây dựng mô hình trình diễn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ địa phương, hợp tác xã và nông dân về sản xuất lúa bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu. Tăng cường thực hành các giải pháp kỹ thuật phù hợp thông qua lớp học đồng ruộng và mô hình trình diễn. Hình thành đội ngũ giảng viên nguồn có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân. Xây dựng các mô hình thực hành, trình diễn làm cơ sở đánh giá, chia sẻ và nhân rộng các kỹ thuật phù hợp tại địa phương.

Dự kiến, vụ đông xuân 2026-2027 sẽ xây dựng 4 mô hình trình diễn với diện tích 2 ha/mô hình và 1 mô hình với diện tích 30ha tại các xã, phường tham gia dự án.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo.

Theo bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, Dự án GoRice tại TP Cần Thơ có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh ngành lúa gạo đứng trước các yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, vừa đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, vừa sản xuất theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng tài nguyên hiệu quả, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và nâng cao vị thế lúa gạo của nước ta.

Để thúc đẩy sản xuất lúa gạo bền vững, phát thải thấp không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy trình kỹ thuật mà cần các giải pháp đồng bộ, giúp cán bộ kỹ thuật, cán bộ địa phương, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân hiểu đúng, làm được, duy trì được và thấy rõ lợi ích trong thực tiễn sản xuất để nhân rộng.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết