20/10/2026 - 13:48

Chủ động tuyên truyền phòng, chống mua bán người 

Xã Lai Hòa, TP Cần Thơ, có đông đồng bào Khmer sinh sống. Sinh kế của một số gia đình còn không ít khó khăn, vất vả nên có những trường hợp dễ bị cám dỗ bởi  lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, hứa hẹn cuộc sống sung túc ở nước ngoài. Để bảo vệ phụ nữ trước nguy cơ mua bán người, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ xã hội và tạo cơ hội cho nhóm yếu thế phát triển kinh tế bền vững.

Hội LHPN xã Lai Hòa tuyên truyền pháp luật qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội.

Theo bà Văn Thị Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Lai Hòa, Hội hiện có 2.854 hội viên, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 50%. Hội luôn chú trọng tuyên truyền đến phụ nữ, trẻ em gái, nhất là nhóm tuổi 14-24 và những gia đình có người thuộc diện nguy cơ về các thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Các chi hội được phân công bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, vận động chị em nâng cao cảnh giác trước những lời mời tuyển dụng không rõ ràng, yêu cầu chuyển tiền trước, cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc xuất cảnh khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Nội dung tuyên truyền còn hướng đến những rủi ro trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài, giúp phụ nữ tìm hiểu kỹ thông tin, nắm rõ quy định pháp luật và không quyết định vội vàng trước những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Cùng với Hội LHPN xã, Đồn Biên phòng Lai Hòa tăng cường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đưa kiến thức pháp luật đến hội viên, phụ nữ và người dân. Theo Thiếu tá Võ Minh Luân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lai Hòa, các đối tượng mua bán người có thể tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, quan hệ quen biết hoặc người môi giới... nên người dân khó nhận diện nguy cơ từ ban đầu. Do đó, đơn vị chú trọng tuyên truyền tại các khu vực ven biển, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn; đồng thời vận động người dân chủ động thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN xã phối hợp Đồn Biên phòng Lai Hòa, Công an xã và Ban Nhân dân ấp Prey Chóp B can thiệp, bảo vệ 1 phụ nữ có nguy cơ bị lừa gả sang Trung Quốc, giúp người này trở về với gia đình. Hội cũng phối hợp thăm hỏi 1 trường hợp là nạn nhân mua bán người trở về, tư vấn và giới thiệu các dịch vụ trợ giúp phù hợp. Qua đó cho thấy, bên cạnh tuyên truyền, cần sự theo sát, hỗ trợ kịp thời và tôn trọng hoàn cảnh của người cần giúp đỡ.

Để phụ nữ thực sự vững vàng trước cạm bẫy, Hội LHPN xã Lai Hòa quan tâm tạo sinh kế và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, như: duy trì Tổ hợp tác Phụ nữ trồng màu luân canh theo hướng an toàn tại ấp Hòa Hiệp; xây dựng các tổ tiết kiệm nhằm tạo nguồn vốn nhỏ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của hội viên tại các ấp Xẻo Su, Xẻo Cóc và Xung Thum B; triển khai mô hình tổ phụ nữ nuôi heo gắn với tiết kiệm tại ấp Xung Thum A. Đồng thời đào tạo nghề, giúp phụ nữ tiếp cận nguồn vốn và khuyến khích khởi nghiệp... Những hoạt động này góp phần đa dạng hóa sinh kế, mở rộng cơ hội tạo thu nhập và giảm sự phụ thuộc vào các lời mời việc làm thiếu kiểm chứng.

Phòng, chống mua bán người sẽ phát huy hiệu quả bền vững hơn khi kiến thức pháp luật được chuyển hóa thành kỹ năng tự bảo vệ và gắn với điều kiện sống của từng gia đình. Bên cạnh những nỗ lực của ngành chức năng, mỗi người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em gái cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức, điều kiện cơ bản để tránh rơi vào "bẫy" của bọn buôn người.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết