20/10/2026 - 13:50

Mang pháp luật, niềm tin đến với người từng lầm lỡ 

Đối với những người từng phạm sai lầm, con đường tái hòa nhập cộng đồng, ngoài sự nỗ lực của bản thân, rất cần sự bao dung, đồng hành từ chính quyền và xã hội. Từ các chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật, Hội Luật gia TP Cần Thơ phối hợp lực lượng công an và các ngành chức năng tiếp thêm nghị lực, giúp nhiều người lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, vững bước xây dựng cuộc sống mới.

Tư vấn viên pháp luật Hội Luật gia thành phố giải đáp các vướng mắc pháp luật cho người dân.

Điểm tựa pháp lý

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, rào cản đối với nhiều người chính là sự mặc cảm, tự ti cùng những bỡ ngỡ trước các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính đã có nhiều thay đổi. Nhằm chia sẻ khó khăn này, Hội Luật gia TP Cần Thơ cùng Công an thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Trung tâm Dịch vụ việc làm và chính quyền địa phương tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người tái hòa nhập cộng đồng.

Buổi tuyên truyền tại phường An Bình mới đây, các luật gia, tư vấn viên pháp luật giải đáp tận tình, chi tiết những thắc mắc liên quan đến các thủ tục hộ tịch, cấp giấy tờ tùy thân, quy định giải quyết tranh chấp dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình... cho những người tái hòa nhập cộng đồng. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ, chia sẻ: "Đa số người tái hòa nhập gặp những khó khăn về việc làm, thu nhập, hoàn cảnh gia đình hay tâm lý tự ti trong giao tiếp xã hội. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, chấp hành đúng pháp luật mà quan trọng hơn là truyền đi thông điệp: quá khứ đã qua, điều quan trọng là cách chúng ta lựa chọn và hành động hôm nay để trở thành công dân có ích".

Không dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, tại các chương trình còn có cán bộ NHCSXH; nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố trực tiếp tư vấn, hướng dẫn quy trình xin việc làm, thủ tục vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh theo các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Chị V.T.H.T, ngụ khu vực Mỹ Phước, phường An Bình, nói: "Chương trình tuyên truyền giúp tôi hiểu thêm nhiều quy định của pháp luật để không vi phạm. Bên cạnh đó, tôi còn được hướng dẫn cụ thể thủ tục vay vốn từ NHCSXH. Khi có nguồn vốn, tôi sẽ buôn bán có thêm thu nhập lo cho gia đình, xua đi mặc cảm để làm lại cuộc đời". 

Ông N.K.H, ngụ khu vực Mỹ Ái, phường An Bình, chia sẻ: "Sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương, tôi cũng như một số anh em, rất lúng túng. Nhờ sự tư vấn nhiệt tình của Hội Luật gia và ngành chức năng, chúng tôi hiểu rõ điều gì được làm, điều gì vi phạm để chấp hành tốt, không tái phạm. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ nhu yếu phẩm, học bổng, tập sách cho con cái chúng tôi, giúp gia đình bớt đi gánh nặng, tạo điều kiện để các cháu đến trường".

Sự phối hợp đồng bộ ở cơ sở

Công tác cảm hóa, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng chỉ thật sự bền vững khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an cơ sở đóng vai trò nòng cốt.

Phường An Bình đang quản lý 128 đối tượng chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện trở về địa phương. Công tác tuyên truyền được phường chú trọng triển khai thường xuyên, sâu rộng. Thiếu tá Trần Thanh Bình, Phó trưởng Công an phường An Bình, cho biết: "Công an phường chủ động tham mưu UBND phường phối hợp Hội Luật gia, NHCSXH và các đoàn thể triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, mô hình “4+1” (sự phối hợp giữa công an, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đoàn thể và gia đình) được duy trì hằng tháng nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn về việc làm cũng như thủ tục pháp lý. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người hoàn lương trên địa bàn phường An Bình chuyển biến rõ rệt, nhiều người đã vượt qua định kiến, nỗ lực lao động, ổn định cuộc sống”.

Theo bà Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, Hội Luật gia thành phố cùng các chi hội trực thuộc đã tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động, trực tiếp đến hàng ngàn lượt người dân, trong đó có các đối tượng đặc thù, người tái hòa nhập cộng đồng tại nhiều xã, phường. Hội sẽ hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp lý, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn vay, hướng nghiệp và tạo việc làm cho người hoàn lương.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết