Các bài đăng trên mạng xã hội X của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tăng vọt trong bối cảnh mức tín nhiệm dành cho ông sụt giảm, qua đó làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động tương tác trực tuyến với cử tri của nhà lãnh đạo xứ sở kim chi có mang lại lợi ích lâu dài hay không.

Tổng thống Lee trong cuộc họp báo ở Nhà Xanh hôm 19-10. Ảnh: Korea Joongang Daily
Tính đến ngày 12-10, Tổng thống Lee đăng tổng cộng 1.000 bài trên X. Riêng số bài đăng trong tháng 9 có tần suất cao nhất kể từ khi ông nhậm chức, tổng cộng 116 bài, tức trung bình 3,87 bài/ngày. Sự gia tăng này diễn ra vào thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông Lee sụt giảm. Khảo sát do Gallup Korea thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông đạt 40% trong tuần đầu của tháng 9, sau đó giảm xuống còn 38% vào tuần thứ hai và 37% vào tuần thứ ba. Trong tháng này, ông Lee vẫn duy trì tần suất đăng bài trung bình hơn 5 lần/ngày, ngay cả khi tỷ lệ ủng hộ ông “nhích” lên mức 39%.
Ông chủ Nhà Xanh từng công khai thừa nhận sự gắn bó với X. “Khi các cơ quan truyền thông chính thống tìm cách cô lập, bóp méo sự thật, tấn công và bôi nhọ tôi bằng thông tin sai lệch, chính mạng xã hội đã kết nối tôi với người dân. Càng phải đối mặt với những đòn tấn công gay gắt, tôi càng phải giao tiếp trực tiếp và dựa vào người dân” - ông Lee viết trên X hôm 30-9.
Trong thời gian còn là thị trưởng Seongnam, ông Lee từng mô tả mạng xã hội là “con dao 2 lưỡi”. Tuy nhiên, ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2025, ông lại gọi đây là “phao cứu sinh” của ông. Và ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái, ông Lee nhiều lần phát trực tiếp các buổi họp báo, qua đó chính thức đưa mạng xã hội vào phương thức điều hành chính phủ.
Cách ông Lee sử dụng X cũng có sự thay đổi. Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, ông chủ yếu đăng tải các nội dung do chính ông soạn thảo, tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, kể từ tháng 2, ông bắt đầu tương tác nhiều hơn với những người dùng khác. Đáng chú ý, vào ngày 26-2, một người ủng hộ viết trên X rằng cảm thấy như đang trao đổi trực tiếp với tổng thống. Chỉ 13 phút sau, ông Lee phản hồi: “Người đại diện cho nhân dân, những chủ thể nắm giữ quyền lực tối cao, thì cần phải giao tiếp trực tiếp với chính những chủ thể đó”.
Sự thay đổi trên thể hiện rõ qua tỷ lệ ngày càng tăng các bài đăng dạng “trích dẫn”, tức ông Lee chia sẻ bài đăng của người dùng khác kèm theo quan điểm, góc nhìn hoặc bình luận riêng. Trong giai đoạn từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, các bài đăng dạng trích dẫn chiếm chưa tới 10% tổng số hoạt động trên mạng của ông, nhưng tỷ lệ này tăng lên 18,1% vào tháng 2, tiếp tục tăng 25% vào tháng 9 và lên tới 47,1% chỉ trong 12 ngày đầu của tháng 10.
Giáo sư Lee Hoon tại Đại học Kyung Hee cho rằng đây là chiến lược “hướng trực tiếp đến công chúng”, trong đó, một nhà lãnh đạo chính trị tương tác trực tiếp với người dân nhằm nhận được sự ủng hộ chính trị. Giáo sư Hahn Kyu-sup tại Đại học Quốc gia Seoul thì nhận định: “Khi những người có tầm ảnh hưởng trong chính đảng phái của ông bắt đầu chia rẽ hoặc giảm bớt sự ủng hộ, ông Lee nhận thấy rằng giao tiếp trực tiếp là cách tốt nhất để duy trì ảnh hưởng với người ủng hộ”.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chiến lược trên có thể “lợi bất cập hại”. “Nếu một nhà lãnh đạo chỉ tương tác với những người đưa ra phản hồi tích cực, họ có thể đưa ra các quyết định thiếu hợp lý” - Chang Duk-jin, giáo sư xã hội học tại Đại học Quốc gia Seoul, lo ngại.
Những người khác cũng quan ngại về các hệ lụy chính trị sâu rộng hơn. Theo Choi Jin, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Tổng thống, khi các chính trị gia bị xúc phạm công khai và đáp trả bằng cách tương tự trên mạng xã hội, điều đó có thể làm suy yếu uy tín của chính họ. Ông Choi còn cảnh báo việc giải quyết các vấn đề nhạy cảm về chính trị trên mạng xã hội chỉ càng khoét sâu thêm những tranh cãi.
TRÍ VĂN