TP Cần Thơ triển khai dạy học 2 buổi/ngày: Ưu tiên phát triển năng lực số và kỹ năng toàn diện

(CTO) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông.

  • Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41-2012

  • Giúp học sinh học tốt tiếng Anh

  • Khởi động Học bổng ADS/ALA năm 2012

  • Đào tạo nghề gắn với nhu cầu xuất khẩu lao động

    Đào tạo nghề gắn với nhu cầu xuất khẩu lao động

    Hiện nay, các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố không chỉ đa dạng hóa loại hình, phương thức đào tạo mà còn đào tạo theo hướng chuẩn quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Đây là hướng mở cho nguồn nhân lực chất lượng cao ở TP Cần Thơ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ...

  • Giao quyền tự chủ cho địa phương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

  • Bắt đầu từ năm 2012, học sinh đoạt giải quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào đại học

  • Hiệu quả nhưng chưa toàn diện

    Hiệu quả nhưng chưa toàn diện

    Sau 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, diện mạo ở các trường trong TP Cần Thơ đã thay đổi rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các trường vẫn còn gặp không ít khó khăn...

  • Trao bằng tốt nghiệp cho 53 sinh viên Lập trình viên Quốc tế, Kỹ thuật viên Quốc tế

  • Bỏ học không hẳn vì nghèo

  • Cần giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ở ĐBSCL

    Cần giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ở ĐBSCL

    Vì sao ĐBSCL là vựa trái cây, vựa lúa lớn nhất cả nước nhưng lại là “vùng trũng” trong giáo dục cả nước? Đây là vấn đề được nhiều đại biểu tập trung thảo luận trong Hội thảo “Phát triển giáo dục và đào tạo ở ĐBSCL” do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay và Trường Đại học Tây Đô tổ chức vào ngày 26-11-2011 tại TP Cần Thơ, với sự tài trợ của Trường Cao đẳng nghề iSPACE.

  • Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu xã hội

    Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu xã hội

    Để nâng cao chất lượng “sản phẩm” đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, những năm gần đây, Trường Cao đẳng (CĐ) Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đi đôi với tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ giảng viên, trường đang nỗ lực đổi mới toàn diện nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, trang bị những kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên...

  • Cần sự nỗ lực từ nhiều phía

    Cần sự nỗ lực từ nhiều phía

    Một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo là “sản phẩm” đầu ra phải đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội. Theo thống kê của các cơ sở đào tạo đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở TP Cần Thơ, hằng năm, tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 60%, thậm chí trên 90%. Con số này các trường dựa trên phiếu điều tra, điện thoại, email... liên hệ được với HSSV. Trong khi đó, nhiều đơn vị sử dụng lao động cho rằng, HSSV sau khi tốt nghiệp cần phải đào tạo lại mới đáp ứng yêu cầu của đơn vị.

  • Đất nghèo hiếu học

    Đất nghèo hiếu học

  • 20-11: Tri ân Nhà giáo!

    20-11: Tri ân Nhà giáo!

  • Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học

    Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học

    Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, bên cạnh những nỗ lực đổi mới, cải tiến, còn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thu hút sinh viên và chất lượng đào tạo của các trường... Bên cạnh đó, việc giải quyết “đầu ra” cũng còn nhiều tranh luận khi có địa phương không tuyển dụng sinh viên hệ ngoài công lập. Những tồn tại trên đang được tìm cách khắc phục, nhất là khi Luật Giáo dục đại học đang được Quốc hội (QH) bàn thảo, chuẩn bị thông qua. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã có cuộc trao đổi với báo chí về những vấn đề này.

  • Thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

    Thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

  • Chuyện về những Nhà giáo ưu tú

    Chuyện về những Nhà giáo ưu tú

    Nhiều nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” đã tâm sự: có lẽ niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với một nhà giáo là sự tin yêu của học trò, sự quí mến của đồng nghiệp. Đó cũng là động lực giúp hai Nhà giáo ưu tú Nguyễn Kim Thao, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Ninh Kiều và Trương Thành Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (quận Ô Môn) vượt lên mọi khó khăn để gắn bó, tận tụy với nghề…

  • Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

    * Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì 

  • Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

    Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

    Mặc dù mới chia tách từ năm 2009, còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là thiếu cán bộ, giáo viên,… nhưng ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn để đảm bảo dạy tốt học tốt. Đặc biệt, việc tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo luôn được quận, ngành và các trường học chú trọng…

  • Đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển

    Đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển

    Nhìn chung, mạng lưới các trường cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) ở TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung phát triển khá mạnh về qui mô cũng như chất lượng đào tạo. Nhưng qua thực tế triển khai các nhiệm vụ đào tạo, các cơ sở giáo dục vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc... Làm gì để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường? Điều này đã được đặt ra tại buổi làm việc gần đây giữa lãnh đạo UBND TP Cần Thơ với đại diện các cơ sở giáo dục ĐH trên địa bàn thành phố.