07/04/2014 - 20:16

Bỏ “sàn”, có đảm bảo chất lượng chuẩn đầu vào?

Hơn bao giờ hết, một trong những điểm mới của Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng mà Bộ GD&ĐT ban hành năm 2014 là “khai tử” điểm sàn đang là vấn đề “nóng”, khiến dư luận có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Các đại biểu Bộ GD&ĐT cho rằng, do vài năm trở lại đây, cách tính điểm sàn đã không phù hợp với tình hình thực tế tuyển sinh các trường. Mặt khác, bỏ điểm sàn không có nghĩa là chất lượng đầu vào giảm, bởi vì, sau khi công bố điểm thi của thí sinh sẽ có Hội đồng tư vấn cho Bộ GD&ĐT về các tiêu chí để xác định đầu vào các trường. Từ đó, tùy tình hình thực tế, việc xác định chuẩn đầu vào sẽ khác nhau nhưng phải đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 sẽ không còn điểm sàn như mọi năm. Trong ảnh: Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 cụm thi Cần Thơ. 

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 do Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tháng 3-2014, PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho rằng, tuy bỏ điểm sàn nhưng cách tính đầu vào tuyển sinh năm nay sẽ không thay đổi nhiều so với các kỳ tuyển sinh trước đây. Thí sinh dự thi 3 môn và điểm từng môn thi phải đạt mức trên trung bình mới có thể trúng tuyển. Tùy từng trường, xác định ngưỡng đầu vào tối thiểu để các em có thể học tốt bậc ĐH. Ông Xê cho biết: “Lãnh đạo các trường THPT cần lưu ý, học sinh không nên chủ quan trước thông tin bỏ điểm sàn. Khi còn điểm sàn, thí sinh đạt từ 14 điểm/3 môn trở lên có thể được xét tuyển vào đại học nhưng năm nay có khả năng, học sinh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển đầu vào”.

Có thể nhận thấy, nhiều mùa tuyển sinh qua, vai trò điểm sàn phần nào đã tạo lòng tin trong xã hội về mặt chất lượng đầu vào tuyển sinh các trường. Nhiều cán bộ quản lý giáo dục cho rằng, điểm thi tốt nghiệp THPT chưa thể đánh giá hết năng lực thật sự mà điểm thi đại học mới phản ánh rõ rệt học lực của học sinh. Và điểm sàn là mức để có thể đánh giá năng lực tối thiểu của học sinh. Bạn Lương Thị Quỳnh Như, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng), băn khoăn: “Chúng em đã quen với cách tính điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học. Bây giờ, khi nghe thông tin bỏ điểm sàn, em không biết cách tính của các trường như thế nào và bao nhiêu điểm sẽ trúng tuyển?…”. Theo cô Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, nếu bỏ điểm sàn thì có thể Bộ GD&ĐT sẽ lấy lại điểm liệt. Dự đoán điểm liệt có thể là 2 (vì trước đây có lúc lấy mức điểm này), thay vì 0 điểm như năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc, thí sinh dù có tổng điểm thi hơn 20 điểm nhưng 1 trong 3 môn thi đạt dưới 2 điểm, chưa hẳn đã trúng tuyển đại học.

***

Năm nay, Bộ GD&ĐT ban hành nhiều nét mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, giúp các trường dễ dàng “tìm” nguồn tuyển. Tuy nhiên, với “rừng” thông tin tuyển sinh như hiện nay, thí sinh cần phải cân nhắc trước khi chọn ngành và thận trọng khi làm hồ sơ. Quan trọng hơn, việc bỏ điểm sàn luôn là điều mà nhiều học sinh, cán bộ quản lý giáo dục băn khoăn, bởi liệu ngưỡng kiểm định chất lượng mới của tuyển sinh có chính xác và công bằng như điểm sàn không?

Bài, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết