01/10/2012 - 21:24

Yemen

Gần nửa dân số đối mặt với thiếu thốn lương thực

 Một nhóm trẻ em Yemen đang cố tìm thực phẩm còn dùng được tại một bãi rác gần Thủ đô Sana’a.
Ảnh: AFP

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc hôm 30-9 cho biết có gần 1/2 dân số Yemen đang phải chống chọi với cái đói khi tình trạng bất ổn chính trị đã làm tồi tệ thêm việc tăng giá nhiên liệu và thực phẩm, khiến quốc gia vùng Sừng châu Phi trở thành nơi có tỷ lệ cao thứ ba thế giới về suy dinh dưỡng trẻ em.

Theo phát ngôn viên của WFP Barry Came, Yemen hiện phải nhập khẩu hầu hết nhu cầu thực phẩm do tình trạng khan hiếm đất canh tác, đồng thời việc giá nhiên liệu và thực phẩm gia tăng cũng làm cho tình trạng khủng hoảng lương thực tại đất nước 24 triệu dân này thêm trầm trọng. "Có 5 triệu người dân (chiếm 22% dân số Yemen) không thể tự tạo ra lương thực cho mình hoặc không có khả năng mua đủ thực phẩm nuôi sống bản thân, trong khi 5 triệu người khác đang phải vật vã bữa đói bữa no vì giá lương thực tăng cao", ông Came nói. Số người dân nhận trợ cấp lương thực từ WFP đã gia tăng từ 1,2 triệu người hồi tháng 1 lên đến 3,8 triệu người hiện tại. Ngoài ra, tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém cùng nỗi sợ bị bắt cóc đã gây thêm khó khăn cho các công tác hậu cần cung cấp cứu trợ lương thực cho người dân.

Mới đây, tại một hội nghị ở New York (Mỹ), các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết ủng hộ 1,46 tỉ USD "cứu đói" cho Yemen. Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và một số quốc gia Vùng Vịnh cũng từng hứa quyên góp 6,4 tỉ USD cho Yemen.

NGUYỆT CÁT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết