15/08/2021 - 15:29

Anh thợ hớt tóc về quê trồng rau tặng bà con bị ảnh hưởng dịch COVID-19 

(CTO) - Lê Vững, chàng trai 26 tuổi, khởi nghiệp thành công với chuỗi tiệm hớt tóc nam mang thương hiệu “Lê Vững Barber Shop”. Báo Cần Thơ điện tử từng có phóng sự giới thiệu về Vững khi anh thường xuyên tổ chức các chuyến hớt tóc thiện nguyện, dạy nghề miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (https://baocantho.com.vn/video/xem-video/-lay-nghe-giup-nguoi--968.html).

Do dịch COVID-19, chuỗi tiệm hớt tóc đóng cửa, anh Vững về quê ở khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, cuốc đất trồng rau làm thiện nguyện.

Với hơn nửa công đất, Vững lên liếp rồi sạ rau, đủ các loại: rau muống, cải ngọt, cải xanh, mồng tơi...

Qua hai đợt thu hoạch, Vững thu hoạch hơn 100kg rau sạch, mang tặng bà con gặp khó khăn ở địa phương và hỗ trợ mô hình “Chợ 0 đồng”, bà con khu phong tỏa ở quận Ninh Kiều. Dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng tấm lòng của Lê Vững thật đáng quý.

Lê Vững mang rau đến tặng cho bà con ở một khu phong tỏa tại phường An Phú, quận Ninh Kiều.

Rau được đặt trước chốt, bà con cần cứ đến lấy. Nhiều người bày tỏ niềm vui vì được tặng rau sạch, xanh tươi.

Mẹ của Vững ở nhà tiếp tục nhổ thêm rau để anh mang đi tặng cho mọi người.

Hiện Vững cùng người thân vẫn tiếp tục sạ rau ở những liếp đã thu hoạch xong để có rau liên tục tặng cho bà con. Mẹ và vợ của anh rất ủng hộ và đồng hành cùng anh thực hiện việc làm ý nghĩa này.

Tưới cho những liếp rau mới nảy mầm.

Khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, Lê Vững (thứ 2, từ trái qua) thường xuyên mở lớp dạy hớt tóc miễn phí.

Và đi hớt tóc thiện nguyện (ảnh chụp khi dịch COVID-19 chưa bùng phát).

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết