25/10/2012 - 08:53

10 nước EU đồng ý áp dụng thuế giao dịch tài chính

Một nhóm 10 quốc gia thuộc Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) mới đây đã tiến một bước tới gần việc áp dụng thuế giao dịch tài chính (FTT), sau khi Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23-10 phê chuẩn ý tưởng này của họ với mục đích gây quỹ khắc phục tình trạng khủng hoảng nợ công.

Cụ thể, 10 nước đồng ý tham gia hệ thống thuế giao dịch tài chính chung theo đề xuất ban đầu của EC hồi tháng 9-2011, gồm: Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Tây Ban Nha. Ngoài ra, Estonia cũng có thể sẽ nối gót một khi quốc hội nước này bàn bạc xong. Theo đó, các nước tham gia FTT sẽ áp dụng mức thuế 0,1% đối với các giao dịch trái phiếu, cổ phiếu, và mức thuế 0,01% đối với các giao dịch phát sinh khác.

Dự kiến, thu nhập từ sắc thuế trên có thể đem lại "hàng tỉ euro" cho ngân sách của các nước thành viên Eurozone, vốn đang bị "sa chân" trong "vũng lầy" nợ công. Theo ước tính của EC, loại hình thuế nói trên, nếu được áp dụng tại 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU), sẽ giúp tăng thu nhập tới 57 tỉ euro (khoảng 74 tỉ USD)/năm.

Tuy nhiên, đề xuất trên đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ một số nước EU, đứng đầu là Anh. Luân Đôn lo ngại việc áp sắc thuế trên có thể làm phương hại khả năng cạnh tranh của nước này.

Dự kiến, EC sẽ chuẩn bị đưa ra một đề xuất sửa đổi thuế dựa trên các nguyên tắc đã được thông qua hồi tháng 9-2011 và các điều kiện cụ thể do 10 nước Eurozone nói trên đưa ra.

FTT còn được gọi là thuế Tobin, đặt theo tên của nhà kinh tế Mỹ đoạt giải Nobel James Tobin, người đầu tiên đề xuất loại hình thuế này vào năm 1972 nhằm làm giảm sự biến động trên thị trường tài chính.

THÁI THANH (Theo Guardian, BBC)

Chia sẻ bài viết