27/11/2012 - 08:58

“Điều luật thủ tiêu” của ông Obama bị lên án

Máy bay không người lái Reaper được CIA và quân đội Mỹ sử dụng ở Pakistan và Afghanistan. Ảnh: Getty Images 

Trích dẫn từ hai nguồn tin giấu tên, Thời báo New York vừa cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang trong quá trình xây dựng điều lệ hướng đến khả năng hợp thức hóa các mục tiêu ám sát của máy bay không người lái (UAV), trong bối cảnh bất đồng giữa Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Quốc phòng, giữa Bộ Tư pháp và chính thể nhà nước đang ngày càng gia tăng về "điều luật thủ tiêu" có thể chấp nhận hay không.

Hiện nay, Tổng thống Obama và các cố vấn đang tranh luận liệu các cỗ máy giết người được điều khiển từ xa có phải là biện pháp cuối cùng trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa sắp xảy ra nhằm vào nước Mỹ, hoặc có nên sử dụng thiết bị này trên phạm vi rộng rãi hơn để "hỗ trợ chính phủ các nước đồng minh đáp trả và ngăn chặn các thế lực thù địch". Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10, ông chủ Nhà Trắng từng đề cập đến những nỗ lực hệ thống hóa các chương trình UAV gây tranh cãi và "một trong những điều chúng ta phải làm là xây dựng nên nền tảng pháp lý và chúng tôi cần sự giúp đỡ của Quốc hội để làm được điều đó".

Các nhóm nhân quyền và hòa bình đã phản đối hoạt động của CIA xung quanh chương trình tiêu diệt mục tiêu bằng UAV và lên tiếng cho rằng chính quyền đã vi phạm luật pháp quốc tế. Theo Phó giám đốc pháp lý của Hiệp hội Dân quyền Mỹ (ACLU) Jameel Jaffer, luật pháp quốc tế đã cấm ban hành "luật giết người" từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai nên không lý gì chính phủ Mỹ bàn luận vấn đề này. Bà Medea Benjamin, nhà sáng lập Tổ chức phản chiến Code Pink, nhấn mạnh việc soạn thảo một điều luật như thế thật là "đáng căm phẫn".

Hiện tại, ông Obama còn đang phải đối mặt với nhiệm vụ lựa chọn người lãnh đạo CIA sau vụ bê bối ngoại tình dẫn đến việc từ chức của cựu Giám đốc CIA David Petraeus, nhân vật đã tìm cách thắt chặt quan hệ giữa CIA với quân đội và mở rộng phi đội UAV trong thời gian qua.

Theo danh sách, Trưởng cố vấn chống khủng bố của Nhà Trắng John O. Brennan, 57 tuổi, được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ trên. Trong thời gian gần đây, ông đã bày tỏ mối quan tâm rằng CIA đã quá tập trung vào chính sách "tiêu diệt có mục tiêu", dù bản thân ông là người đã từng chỉ huy việc mở rộng chiến dịch UAV của ông Obama. Các ứng cử viên tiềm năng khác gồm Giám đốc tạm thời của CIA Michael J. Morell và Michael G. Vickers, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc và là nhân vật ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng vai trò bán quân sự của CIA. Do đó, quyết định của ông Obama có thể xác định liệu CIA có tiếp tục hoạt động theo điều luật đang bị dư luận lên án hay theo chiều hướng ngược lại.

VI VI (Theo Guardian, Washington Post)

Chia sẻ bài viết