13/09/2018 - 21:10

Tuổi trẻ xung kích đảm bảo an toàn giao thông 

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), từng bước nâng cao văn hóa giao thông trong giới trẻ. Các cơ sở Đoàn đổi mới hoạt động tuyên truyền, đảm nhận các công trình, phần việc đảm bảo ATGT; đồng thời, từng bước giảm thiểu tình trạng thanh niên vi phạm các quy định pháp luật về ATGT. Theo đó, đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, phân luồng giao thông; tình nguyện xây dựng, nâng cấp hệ thống cầu, đường giao thông, tạo điều kiện để người dân lưu thông thuận lợi, an toàn.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tình nguyện làm cỏ, phát quang bụi rậm và lắp đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, góp phần tạo vẻ thông thoáng, đảm bảo ATGT.

 

Theo anh Vi Nhật Bình, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, đầu năm học mới 2018-2019, nhà trường lồng ghép tuyên truyền về ATGT cho hơn 3.500 sinh viên trong Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên. Cụ thể, sinh viên tìm hiểu các quy định về ATGT, trong đó, chú trọng các lỗi sinh viên thường mắc phải, như: ngồi trên mô tô không đội nón bảo hiểm, hoặc đội nón bảo hiểm cài quai không đúng quy định; điều khiển xe trên đường trong khi nồng độ cồn vượt quá mức quy định; chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không phát tín hiệu báo hướng rẽ… Ngoài ra, dịp hè vừa qua, Đoàn trường tổ chức phát quang bụi rậm, làm thông thoáng các tuyến đường, đồng thời, hỗ trợ người dân xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ sửa chữa đường giao thông. Các trường Đại học Nam Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ cũng lồng ghép tuyên truyền về ATGT cho tân sinh viên. Em Nguyễn Chí Thành, tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Nam Cần Thơ), chia sẻ: “Tham gia buổi tuyên truyền về ATGT, em cập nhật thêm kiến thức pháp luật về ATGT, qua đó nâng cao ý thức chấp hành tốt hơn, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và người cùng tham gia giao thông”.

Từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 9, tuổi trẻ thành phố tổ chức hơn 26 buổi tuyên truyền về ATGT cho trên 3.400 lượt đoàn viên, thanh niên; bê tông hóa các tuyến hẻm, với tổng chiều dài hơn 3,7km, lắp đèn chiếu sáng công cộng hơn 1km đường. Các cơ sở Đoàn tích cực tham gia xây dựng mô hình tuyến đường “Sáng - An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, tuyến đường “wVăn minh đô thị”. Tiêu biểu như tổ chức 140 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị các tuyến đường trọng điểm địa bàn 3 quận: Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy. Qua đó, đoàn viên, thanh niên nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm lòng, lề đường, thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh đô thị; phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan môi trường, với tổng chiều dài 22km.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết