30/11/2017 - 15:03

Đồng chí Nguyễn Quang Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ngày 30/11, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu để tham gia Ban Cán sự Đảng, giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Đồng chí Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đồng chí Lê Minh Khái là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ Trung ương tới địa phương, nay được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Minh Khái sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Cũng theo đồng chí Phạm Minh Chính, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, Bộ Chính trị đã thống nhất cao việc phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cương vị mới, với sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tin tưởng đồng chí Nguyễn Quang Dương tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các đồng chí tiền nhiệm, cộng với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm bản thân từng kinh qua công tác trên nhiều lĩnh vực, sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV đề ra. 

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu tân Tổng Thanh tra Chính phủ và tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cần phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong nội bộ, dìu dắt cán bộ trẻ, xây dựng lề lối làm việc hiệu quả, minh bạch, tất cả vì nhiệm vụ, mục tiêu chung là vì dân vì nước.

* Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, sinh ngày 10/12/1964, quê xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, có trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, cao cấp chính trị. Ông Lê Minh Khái công tác tại Kiểm toán Nhà nước khi cơ quan này mới thành lập. Từ tháng 3/2007, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Tháng 3/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động và luân chuyển ông Lê Minh Khái tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Sau đó, HĐND tỉnh Bạc Liêu họp phiên bất thường, bầu ông Lê Minh Khái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Ngày 29/10/2015, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy thay người tiền nhiệm là ông Võ Văn Dũng. Khi đó, ông Dũng được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương . 

* Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương, sinh ngày 7/11/1962, quê xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, có trình độ cử nhân Luật, cử nhân kinh tế, cao cấp chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Nguyễn Quang Dương đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, trưởng thành từ cơ sở... 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Quang Dương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Từ tháng 4/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết