-
Bước đi nhanh hơn, lợi ích diệu kỳ
Ði bộ với tốc độ nhanh khoảng 30 phút mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, sa sút trí tuệ và tử vong sớm - theo một nghiên cứu vừa được công bố đồng loạt trên hai tạp chí Y học Nội khoa
-
Những lưu ý cho bạn trẻ thích đeo kính áp tròng
(CTO) - Ngày nay, nhiều bạn trẻ ưa thích sử dụng kính áp tròng vì tiện lợi và sành điệu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ nhãn khoa, việc sử dụng kính áp tròng có những chỉ định riêng phù hợp với từng nhóm đối tượng
-
Ăn chuối xanh giúp đẩy lùi nguy cơ ung thư
Theo một nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Phòng chống Ung thư, việc tiêu thụ hằng ngày tinh bột kháng - loại tinh bột có nhiều trong chuối xanh - có thể ngăn ngừa khởi phát ung thư ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh này do di truyền.
-
Chuyên gia thẩm mỹ Dr Lê Mai Hữu chia sẻ bí quyết để có 1 chiếc mũi đẹp tự nhiên và an toàn tuyệt đối
Trong xã hội hiện đại ngày nay, thì phẫu thuật thẩm mỹ dần trở nên quen thuộc đối với mọi người. Không chỉ riêng những người gặp khuyết điểm ở một bộ phận nào đó cần can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện lại,
-
Ăn nhiều muối làm giảm hơn 2 năm tuổi thọ
Ðây là kết luận vừa được nhóm nghiên cứu tại Ðại học Tulane (Mỹ) đưa ra sau khi theo dõi thói quen ăn uống của hơn 500.000 người. Gần 18.500 người đã tử vong sớm (trước 75 tuổi) trong thời gian theo dõi 9 năm.
-
Người bệnh gout đi chơi biển nên kiêng ăn nhiều hải sản
Mùa hè, nhiều người thường chọn đi biển để giải tỏa cơn nóng, nhưng với những người mắc bệnh gout, họ rất ái ngại, vì sợ những bữa ăn nhiều hải sản trong kỳ nghỉ ảnh hưởng sức khỏe, nhất là bị những cơn đau nhức khớp hành hạ.
-
Giải đáp 6 thắc mắc thường gặp về niềng răng mắc cài sứ
Niềng răng mắc cài sứ ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn sử dụng. Lý do là bởi phương pháp chỉnh nha này được đánh giá cao về cả hiệu quả và tính thẩm mỹ.
-
Người bị bệnh tiểu đường có ăn cam được không?
Ðối với bệnh nhân tiểu đường, biện pháp tốt nhất giúp duy trì mức đường huyết an toàn là dùng thuốc, năng vận động và ăn uống có kiểm soát.
-
Những câu hỏi thường gặp sau khi mắc COVID-19
Từ đầu năm 2022 đến nay, Bệnh viện (BV) Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ đã triển khai phòng khám hậu COVID-19. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với TS.BS Võ Phạm Minh Thư
-
Rối loạn hệ miễn dịch: Hậu quả khôn lường do COVID-19 gây ra
Các chuyên gia ước tính, 10-20% người bệnh khỏi COVID-19 có thể gặp “hội chứng hậu COVID-19” hoặc “COVID-19 kéo dài” với hơn 200 triệu chứng được ghi nhận. Hội chứng này có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào và có thể xuất hiện cả ở những người mắc COVID-19 không triệu chứng trước đó.
-
Phòng khám nam khoa tại bệnh viện phụ sản
Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ vừa triển khai, đưa vào hoạt động Phòng khám nam khoa, đáp ứng nhu cầu thăm khám, điều trị các bệnh lý liên quan đến hiếm muộn, sức khỏe sinh sản và năng lực tình dục của nam giới.
-
Kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 trực tuyến qua ứng dụng di động
Các bác sĩ khuyến cáo rằng người nhiễm COVID-19 dù mắc bệnh nặng hay nhẹ vẫn có thể bị di chứng sau khi khỏi bệnh. Để đảm bảo tiến trình hồi phục sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, dưới đây là những thông tin mà bất kỳ ai cũng nên biết.