05/07/2025 - 21:42

Đam mê bóng bàn giúp khôi phục sức khỏe ở tuổi 80 

Bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn, nhưng sau gần 2 năm tập bóng bàn, bác Lý Văn Thanh, 80 tuổi, ở phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) dần hồi phục, tay chân hoạt động nhanh nhẹn trở lại.


Bác Lý Văn Thanh (thứ 5 từ trái qua), nhà tài trợ, cùng Ban tổ chức giải Bóng bàn Thanh thiếu niên - Nhi đồng Cần Thơ Pingpong lần I năm 2025. 

 

Khi chúng tôi đến nhà vào một buổi chiều ngày đầu tháng 7, bác Lý Văn Thanh tự ra mở cửa với những bước đi nhanh nhẹn, không dùng gậy. Trong những lần gặp trước đây, thường thấy bác Thanh đi lại khó khăn phải có người dìu từng bước.

Bác Thanh khoe: “Trước khi đến với bóng bàn, thì phải chống gậy đi tới đi lui trong nhà. Bây giờ không cần dùng đến nữa, chân cẳng cứng cáp, không còn sợ té”. Rồi bác kể, hơn một năm trước tay chân bác bị run, đến nỗi cầm chai nước suối còn không nổi. Vừa nói bác Thanh vừa cầm chai nước suối lên uống, thể hiện sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ của đôi tay sau thời gian kiên trì tập luyện bóng bàn.

Nhớ lại vào năm 2023, khi Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ cũ ra mắt trung tâm huấn luyện tại Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (CTUT), trong những người tham gia tập luyện đầu tiên có một cụ ông đã ngoài thất thập. Bác được con gái dìu đi từng bước đến đăng ký sinh hoạt tại CLB Bóng bàn ở trung tâm này. Bác Thanh tươi cười, vui vẻ, lạc quan, quyết tâm chơi bóng bàn bất chấp sự chậm chạp của cơ thể.


Bác Thanh tự tập đánh bóng bàn một mình tại nhà.

 

Bác Thanh kể: Hồi nhỏ bác rất thích đánh bóng bàn, nhưng vì hoàn cảnh nên không thể tập luyện được. Hơn nữa, môn này hồi xưa chưa phổ biến, dụng cụ bóng bàn cũng khan hiếm, người chơi chỉ có 1 trái banh, không có rào lưới chắn, mỗi khi đánh banh văng đi rất xa, tập luyện rất cực. Bây giờ, bác sĩ khuyên tìm một môn thể thao phù hợp để tập vật lý trị liệu. Vậy là bác nhớ đến bóng bàn. Rồi bác đem tâm sự này nói với cô Võ Thị Thu Nga, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ cũ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Bóng bàn thành phố, được cô hướng dẫn tới tập luyện tại CLB này. CLB được đầu tư rất tốt, với trang thiết bị hỗ trợ đầy đủ, mỗi lần tập có cả rổ banh để người tập và người hướng dẫn dễ dàng thực hiện các động tác kỹ thuật. Vì là thành viên lớn tuổi nhất tham gia CLB, bác được tặng cây vợt khá chuyên nghiệp để tập luyện.

Ðều đặn vào thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần, bác được người nhà đưa đến tập bóng bàn tại CLB của CTUT. Ngoài thời gian đó, bác Thanh còn nỗ lực tự tập luyện tại nhà vào buổi trưa, với các dụng cụ bổ trợ suốt hơn một năm qua. Nhờ sự tận tình của các HLV tại CLB và sự kiên trì của bản thân, bệnh tình bác Thanh dần thuyên giảm, không chỉ chân tay khỏe mạnh, nhanh nhẹn mà trí nhớ cũng tốt hơn. Bởi ngoài cơn tai biến nhẹ năm 2005 khiến việc đi lại khó khăn, ở tuổi 80, bác Thanh còn bị chứng bệnh Parkinson ảnh hưởng khả năng kiểm soát vận động cơ thể.

Anh Lý Tiền Nghĩa, con trai bác Thanh, chia sẻ: “Bóng bàn là môn rèn luyện phù hợp cho người cao tuổi, vì không dùng sức mạnh nhiều. Môn thể thao này giúp ba tôi hồi phục sức khỏe, tránh bệnh”.

Bác Lý Văn Thanh nói rằng đến với bóng bàn thời điểm này là một duyên may. Bởi những năm tuổi trẻ vì mưu sinh mà bác không có cơ hội chơi bóng bàn. Ðó là khi bác thành lập cơ sở kinh doanh các sản phẩm ngũ cốc mang thương hiệu Thuận Hòa Food với bộn bề công việc và vô vàn khó khăn, vất vả. Sau hơn 50 năm, cơ sở đã có thị trường ổn định, bác giao lại công việc điều hành cho con trai út, để bản thân có thời gian tập bóng bàn, vừa thỏa đam mê vừa tập luyện điều trị.

Tuy nhiên, bác Thanh cho biết sẽ truyền niềm đam mê bóng bàn đến với các cháu của mình, tập luyện và chơi chuyên nghiệp nếu có khả năng. Còn hiện tại, tuy không tham gia thi đấu giải được, nhưng bác Thanh đã tài trợ nhiều giải đấu do Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ tổ chức, mới đây nhất là Giải bóng bàn Thanh thiếu niên - Nhi đồng Cần Thơ Pingpong lần I năm 2025 tại Nhà văn hóa thiếu nhi Ninh Kiều. Giải đấu có hơn 50 VÐV lứa tuổi tiểu học và THCS tham gia tranh tài, đã mang đến niềm động viên và động lực cho nhà tài trợ tuổi 80.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết