04/07/2025 - 21:22

Hội thảo “Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ” 

(CT) - Sáng 4-7, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức Hội thảo khoa học đề tài “Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ”. Đây là đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Bộ Quốc phòng. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 9, chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo. Cùng dự có một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số ngành của các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang.

Đại biểu dự hội thảo trình bày tham luận.

Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng được triển khai nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, phân tích vai trò, nội dung, phương thức và đề xuất các giải pháp phù hợp để phát huy tốt vai trò của Quân đội Nhân dân trong nhiệm vụ này. Đề tài được nghiêm cứu có 199 trang, gồm phần mở đầu, 3 chương, phần kết luận với cơ sở lý luận, chính trị, pháp lý chặt chẽ, khoa học, có đánh giá thực trạng, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế trong hoạt động của Quân đội Nhân dân tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Tây Nam Bộ. Nghiên cứu bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn; những yếu tố tác động và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hoạt động của Quân đội trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Tây Nam Bộ.

Tại hội thảo có 12 tham luận trao đổi đã làm sâu sắc cơ sở lý luận, chính trị và pháp lý, góp phần khẳng định rõ hơn vai trò, tính tất yếu và cơ sở nền tảng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ. Phân tích tác động từ bối cảnh mới, đặc biệt là quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển của công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tác động từ các thế lực thù địch. Từ đó đặt ra những yêu cầu cấp thiết và cụ thể đối với nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết khu vực Tây Nam Bộ có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo sinh sống, vì vậy, việc xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” ở khu vực này không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là một giải pháp chiến lược, có tính quyết định trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt.

Tin, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết