“Áo giáp” cho điện ảnh Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản hợp nhất Nghị định 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh với nội dung sửa đổi, bổ sung...
-
Làm lại cuộc đời
Duy mới được đặc xá dịp Quốc khánh do cải tạo tốt. Suốt mấy đêm nay Duy không nhắm mắt được vì bộn bề ý nghĩ bủa vây. Vui đã đành, tám năm trong trại giam dài như gần 20 năm Duy đã sống trước đó
-
Thế hệ trẻ với tình yêu nước qua âm nhạc
Tiếp nối hào khí của âm nhạc Việt Nam, các nghệ sĩ trẻ hôm nay vẫn đang viết tiếp nhiều ca khúc ca ngợi non sông đất nước, truyền thống dân tộc và đang tạo được dấu ấn tốt.
-
Lắng nghe “Giai điệu tự hào”
“Giai điệu tự hào” là album vừa ra mắt của ca sĩ Phạm Thu Hà, do Audio Space phát hành. 10 ca khúc trong album là những giai điệu quen thuộc của dòng nhạc cách mạng được Phạm Thu Hà thể hiện tươi mới, gần gũi.
-
“Hạnh phúc không có ở cuối con đường”, liệu niềm tin sẽ ở lại?
“Hạnh phúc không có ở cuối con đường” (phim Việt Nam dài 33 tập, phát sóng lúc 20 giờ 45 thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV1) khiến nhiều người liên tưởng đến “Những người sống bên tôi”, “Đồng tiền xương máu” - những phim truyền hình Việt nổi bật cách đây trên dưới 20 năm
-
Post Malone - ngôi sao mới của dòng nhạc rap, hip-hop
Tại lễ trao giải MTV VMAs 2018 vừa qua, Post Malone nổi bật khi ca khúc “Rockstar” mà anh hợp tác cùng 21 Savage chiến thắng ngoạn mục Ca khúc của năm.
-
“Thiên đường phải không anh?”: Đau đáu ngày trở về
Đã là cuốn sách thứ 9, nhưng “Thiên đường phải không anh?” (NXB Văn hóa- Văn nghệ) của Nguyễn Hữu Tài vẫn là những câu chuyện đong đầy niềm thương nỗi nhớ quê hương của người xa xứ.
-
Hát cho “Điều còn mãi”
Đã thành thông lệ hằng năm, 14 giờ ngày Quốc khánh 2-9, khán giả cả nước sẽ có dịp thưởng thức chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi”.
-
Những chiều mây trắng
Có những chiều mây trắng dọc triền sông/ Ta lang thang nhặt hanh hao gió bấc
-
Tơ trời
Tơ trời ai vót mong manh/ Thắt eo buộc cả cao xanh cho đành
-
Chiếc khăn rằn
Bây giờ, chiếc khăn rằn đang là thời trang. Đi chơi, du lịch, thiện nguyện, về nguồn… người ta thường quấn khăn rằn. Trời nắng thì kéo khăn lên trùm đầu cho mát, không nắng thì quàng trên cổ như một phụ kiện thời trang.
-
Sáo ơi về đâu
Bữa con sáo xổ lồng bay mất, Út Đua như gà mắc dây thun, cứ vào ra với chiếc lồng trống trơ. Nhìn phát tội. Không biết Út Đua tiếc con sáo hay tiếc mối tình của mình thêm hao hụt, khi con sáo bay đi như chủ của nó từng khăn gói ra đi không một lời từ biệt.
-
Chiêm ngưỡng Báu vật khảo cổ học Tây Nam bộ
“Báu vật khảo cổ học Tây Nam bộ” là trưng bày chuyên đề đang diễn ra tại Bảo tàng TP Cần Thơ, kéo dài đến ngày 15-12-2018.
-
Ngành công nghiệp phim hoạt hình Nhật bước sang thời kỳ mới
Hơn 100 năm hình thành và phát triển, ngành công nghiệp phim hoạt hình Nhật từng trải không ít thăng trầm. Thời kỳ vàng son với những đạo diễn, họa sĩ lão luyện đưa Nhật trở thành một trong hai ngành công nghiệp hoạt hình lớn nhất thế giới.
-
Hai đạo diễn đương đại của công nghiệp phim hoạt hình Nhật
Một thế hệ làm phim hoạt hình Nhật đã được thừa nhận tài năng sau hơn một thập niên không ngừng nỗ lực.
-
“Song lang” – Day dứt giữa tình đời và cải lương
“Song lang” là một tác phẩm hiếm hoi của điện ảnh Việt làm về đề tài cải lương. Tâm huyết của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và năng lực của đạo diễn Leon Lê đã mang lại một câu chuyện
-
Góc khuất của “Quỳnh búp bê”
“Quỳnh búp bê” (phim truyền hình Việt Nam của đạo diễn Mai Hồng Phong, dài 30 tập) gây nhiều tranh cãi khi khai thác đề tài khá nhạy cảm: những cô gái ăn sương và nạn buôn bán người trái phép.
-
Câu chuyện hài hước, thú vị về tình yêu
“Siêu Lầy, Siêu Nai và Điện Giật” (NXB Dân Trí) là tiểu thuyết mới nhất của Huyền Lê, nữ tác giả có văn phong trẻ trung, dí dỏm, từng được độc giả yêu thích qua các tác phẩm
-
Văn chương là chiếc hộp kỳ diệu...
Sau “Triền sông con nước với đầy”, tác giả trẻ Hoàng Khánh Duy vừa ra mắt tập truyện ngắn thứ hai “Hoàng hôn màu đỏ” (Sống - Alphabooks - NXB Văn học ấn hành).
-
Thầy giáo Miệt Thứ mê văn chương
Mấy năm gần đây, văn học ĐBSCL xuất hiện một tác giả trẻ đầy triển vọng là Nguyễn Chí Ngoan, sinh năm 1991, quê Miệt Thứ, Kiên Giang.
-
Báu vật của nội tôi
Tôi theo chân anh Hai Tâm, đi theo bờ nhãn dưới tán lá xanh um tùm. Nhãn đến độ ra hoa, trắng xóa, mùi thơm đượm mật dìu thoảng trong không khí.
-
“Áo giáp” cho điện ảnh Việt Nam

-
Khơi dòng công nghiệp văn hóa - Vì một Cần Thơ bản sắc và thịnh vượng
Bài 3: Đánh thức kinh tế di sản - TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh đoạt giải Xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực phía Nam
- Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực phía Nam tại TP Cần Thơ
- Khơi dòng công nghiệp văn hóa - Vì một Cần Thơ bản sắc và thịnh vượng
- Khơi dòng công nghiệp văn hóa - Vì một Cần Thơ bản sắc và thịnh vượng
- Bến nước sau nhà
- TP Cần Thơ và TP Hà Nội ký kết hợp tác trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam
- 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO: Từ quốc gia nhận hỗ trợ đến chủ động kiến tạo
- Phường Cái Khế đoạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Ca khúc cách mạng TP Cần Thơ
-
Dấu xưa Cần Thơ: Địa danh Nhị Kiều

- Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ dựng vở “Tiếng hò Sông Hậu”
- Chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Làng Du lịch Mỹ Khánh
- Phường Cái Khế đoạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Ca khúc cách mạng TP Cần Thơ
- Phê bình văn học không chỉ để khen hay chê
- Sẽ tu bổ, tôn tạo Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng
- Tái hiện Khoa thi “Minh kinh bác học”
- “Mang sách ra chợ”
- Chuyện đào kinh hơn trăm năm trước
- Khai mạc Liên hoan Ca khúc cách mạng TP Cần Thơ năm 2026
-
TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh đoạt giải Xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực phía Nam
-
Đăng ký xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải thưởng Nhà nước” lĩnh vực sân khấu
-
Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực phía Nam tại TP Cần Thơ
-
Khảo sát nơi tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta
-
Khơi dòng công nghiệp văn hóa - Vì một Cần Thơ bản sắc và thịnh vượng
