 |
Vợ chồng Thủ tướng Cameron (trái) đón tiếp Tổng thống Obama và phu nhân Michelle tại Anh năm 2011. Ảnh: Rex |
Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân Samantha Cameron hôm nay (13-3) sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ như là kế hoạch đáp lại chuyến công du tới Anh của Tổng thống Barack Obama hồi tháng 5-2011.
Tờ Điện tín của Anh ngày 11-3 cho rằng chuyến đi Washington của ông chủ tòa nhà Số 10 Phố Downing ở Luân Đôn sẽ nhận được sự hoan nghênh nồng thắm của ông chủ Nhà Trắng trong nỗ lực khôi phục lại “mối quan hệ đặc biệt” giữa hai nước sau nhiều năm phai nhạt từ thời cựu Thủ tướng Gordon Brown. Tờ báo này dẫn chứng là có một phát ngôn viên Nhà Trắng phát biểu trước báo giới hồi tuần rồi rằng giới lãnh đạo hai nước “có sự ràng buộc cá nhân mạnh mẽ”, đồng thời còn mô tả Anh là “đối tác gần gũi nhất của Mỹ trên thế giới”. “Đây là một sự đánh giá nhiệt tình nhất về mối quan hệ Mỹ-Anh kể từ khi ông Obama bước chân vào Nhà Trắng”- Tờ Điện tín nhận xét. Một quan chức chính phủ Anh cũng đã hoan nghênh “sự khẳng định rõ ràng của chính quyền Obama về tính chất quan trọng trong mối quan hệ với nước Anh”.
Thế nhưng, theo báo Nước Mỹ Ngày nay, việc ông Obama có “trải thảm đỏ” đón tiếp Thủ tướng Cameron cũng không tránh khỏi sự ngờ vực của dư luận về “mối quan hệ đặc biệt đã đổ vỡ giữa hai nước”. Theo Mark Blyth, giáo sư kinh tế chính trị của Đại học Brown, dù giới chính trị ở Anh vẫn muốn tin còn có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ, nhưng thực tế người Mỹ đã chuyển dần hướng sang nước Đức và khu vực đồng euro khi mà quyền lực toàn cầu của Anh đã suy giảm. Nhìn tổng thể, ông Obama đã thể hiện sự thiếu quan tâm đến cả châu Âu, trong khi xác định châu Á - Thái Bình Dương mới là “ưu tiên hàng đầu” của nước Mỹ.
Mối quan hệ đồng minh cật ruột Mỹ-Anh từng được coi “tuy hai mà một”, nhất là vào giai đoạn cựu Tổng thống George Bush và cựu Thủ tướng Tony Blair “kề vai sát cánh” trong cuộc chiến khốc liệt ở Afghanistan và Iraq. Thời thế đã đổi thay khi cuộc chiến tại Iraq đã kết thúc trong thất bại, trong khi “vũng lầy” Afghanistan cũng đang khiến nhiều nước đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh, phải tính tới “bài tháo lui”.
KIẾN HÒA
(Theo USAToday, Telegraph)