22/12/2025 - 07:10

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ:

Mục tiêu lớn nhất của lễ hội là đánh thức và phát huy tiềm năng sông nước 

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ được tổ chức như một điểm nhấn văn hóa - du lịch đặc trưng của vùng đất Tây Đô, lấy cảm hứng từ dòng sông - cội nguồn hình thành và phát triển Cần Thơ, đô thị miền sông nước. Không chỉ tái hiện sinh động đời sống sông nước Nam Bộ, lễ hội còn khẳng định vai trò của sông nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch bền vững của thành phố.

Trao đổi với Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, thông tin:

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 1-1-2026. Với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, lễ hội có quy mô cấp thành phố, địa điểm tổ chức tập trung tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27-12, tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế. Chương trình khắc họa sắc màu văn hóa sông nước đặc trưng của thành phố thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông, cùng lễ hội, tín ngưỡng dân gian và ẩm thực. Chương trình cũng tái hiện hình ảnh chợ nổi - biểu trưng sống động, nhiều sắc thái của văn hóa sông nước miền Tây. Sau chương trình nghệ thuật là màn drone light show và pháo hoa chào mừng.

Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Đối với nhóm hoạt động văn hóa - nghệ thuật, nổi bật là triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay”, biểu diễn nhạc acoustic đường phố, thả đèn hoa đăng trên sông. Nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội như trải nghiệm chèo SUP, kayak; đua thuyền buồm; đua thuyền ván SUP; trình diễn flyboard; đua vỏ composite…

Dịp này, TP Cần Thơ thực hiện chương trình kích cầu du lịch đường thủy trong tháng 12-2025, với các nội dung như tổ chức tour trải nghiệm dành cho đoàn đại biểu, khách mời và đoàn famtrip. Vận động doanh nghiệp du lịch thực hiện đa dạng tour du lịch đường sông với giá kích cầu du lịch. Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch và hoạt động quảng diễn ẩm thực…

Thưa ông, TP Cần Thơ mong muốn thể hiện những thông điệp gì với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước” của lễ hội lần này?

Khi chọn chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, thành phố mong muốn giới thiệu đến du khách một bức tranh toàn diện và sinh động về văn hóa sông nước Tây Đô - nơi sông nước không chỉ là cảnh quan, mà còn là không gian sống, không gian văn hóa, gắn bó mật thiết với người dân qua nhiều thế hệ.

Những “sắc màu” ấy được thể hiện xuyên suốt trong lễ hội, đặc biệt là chương trình nghệ thuật khai mạc. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy liền mạch, kể câu chuyện hình thành và phát triển của Cần Thơ bằng ngôn ngữ nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Khán giả sẽ cảm nhận rõ hình ảnh đất và người đồng bằng, dấu chân người mở cõi, nhịp sống sông nước Nam Bộ qua đờn ca tài tử, múa dân gian, văn hóa chợ nổi Cái Răng, ghe xuồng xuôi ngược, các sinh hoạt cộng đồng rất đặc trưng của miền sông nước.

Một điểm nhấn rất quan trọng của lễ hội năm nay là thông điệp bảo vệ môi trường sông nước, thông qua các hoạt động làm sạch sông, thu gom rác thải, chèo SUP dọn rác, nhằm lan tỏa ý thức gìn giữ hệ sinh thái và phát triển du lịch bền vững.

Từ lễ hội, TP Cần Thơ ngoài giới thiệu hình ảnh đẹp, còn tạo điều kiện để người dân và du khách thực sự cảm nhận, sống cùng văn hóa sông nước Cần Thơ.

Chợ nổi Cái Răng - nét đẹp văn hóa miền sông nước. Ảnh: DUY KHÔI

Xin ông cho biết về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và đâu là những mục tiêu quan trọng mà Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần đầu tiên được tổ chức hướng đến?

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 được thành phố tổ chức với mục tiêu lớn nhất là đánh thức và phát huy tiềm năng sông nước, từng bước xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sông nước, đô thị sinh thái đáng sống, đồng thời lan tỏa hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và bền vững.

Trước hết, lễ hội góp phần kích cầu du lịch, dịch vụ, tạo không khí sôi động cho thành phố vào dịp cuối năm. Với chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 1-1-2026, bao gồm các hoạt động chào năm mới 2026, hoạt động tại các khu, điểm du lịch và Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025, thành phố kỳ vọng sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách. Điều này không chỉ góp phần tăng doanh thu du lịch - thương mại - dịch vụ, mà còn tạo thêm sinh kế cho người dân và cộng đồng làm du lịch địa phương.

Tuy nhiên, điều thành phố hướng đến không chỉ là số lượng khách, mà quan trọng hơn là chất lượng trải nghiệm và dấu ấn để lại trong lòng du khách. Lễ hội là dịp để Cần Thơ giới thiệu một cách sinh động hình ảnh điểm đến du lịch sông nước đặc trưng của vùng ĐBSCL. Bên cạnh chợ nổi, du khách khi đến với Cần Thơ còn có thể trải nghiệm văn hóa, thể thao, du lịch đường thủy và ẩm thực. Việc kết nối tour tuyến, kích cầu du lịch, tổ chức famtrip, quảng bá sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương là những giải pháp cụ thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Lễ hội cũng tạo động lực mới cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa sông nước, đồng thời mở ra không gian để hình thành những giá trị văn hóa mới, phù hợp với đời sống hiện đại. Người dân không chỉ là người xem, mà trở thành chủ thể tham gia, góp phần lan tỏa văn hóa và bản sắc địa phương.

TP Cần Thơ - đô thị miền sông nước sở hữu nhiều loại hình văn hóa sông nước rất đặc trưng như chợ nổi, hệ thống cồn dọc sông Hậu, lễ hội… Từ cú hích của Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025, hướng tới, thành phố sẽ làm gì để khai thác tài nguyên văn hóa sông nước trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là với lĩnh vực du lịch, thưa ông?

Trước hết, thành phố sẽ tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước đặc trưng, nhất là chợ nổi Cái Răng, không gian sinh hoạt cộng đồng ven sông, các lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống gắn với sông nước. Việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở gìn giữ, mà còn được đặt trong mối quan hệ hài hòa với khai thác, phát triển, tạo ra những sản phẩm du lịch mang chiều sâu văn hóa.

Song song đó, Cần Thơ sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch đường thủy, khai thác hệ thống sông ngòi, cồn dọc sông Hậu theo hướng đa dạng hóa sản phẩm: tour tham quan chợ nổi, du lịch sinh thái cồn, trải nghiệm đời sống miệt vườn, kết hợp văn hóa - ẩm thực - thể thao sông nước. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, hình thành các tour tuyến mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

Từ thành công của lễ hội, thành phố cũng hướng tới xây dựng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ trở thành sản phẩm du lịch - văn hóa thường niên, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu du lịch. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, kết nối Cần Thơ với các địa phương trong khu vực ĐBSCL để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch sông nước đặc sắc.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường sông nước, nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng hình ảnh đô thị sông nước xanh - sạch - đẹp. Người dân tiếp tục được xác định là chủ thể trong bảo tồn và khai thác văn hóa sông nước, vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua những định hướng này, TP Cần Thơ kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả lợi thế văn hóa sông nước trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch sông nước của vùng ĐBSCL.

Xin cảm ơn ông!

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện) 

Chia sẻ bài viết