Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trong nhân dân, xã Vị Thanh 1 (TP Cần Thơ) đang tích cực phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng quê hương trong giai đoạn mới. Trao đổi với phóng viên về định hướng, quyết tâm và những giải pháp trọng tâm của địa phương, ông Nguyễn Thành Kế (ảnh), Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1, cho biết:

Xuất phát từ tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…Nông dân giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, Đảng bộ, chính quyền xã Vị Thanh 1 xem đây là kim chỉ nam xuyên suốt cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương.
Người dân địa phương sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề liên quan. Năm 2025, toàn xã Vị Thanh 1 xuống giống 14.774ha lúa, sản lượng đạt 98.985 tấn. Đồng thời, phát triển mạnh diện tích rau màu 1.027ha, sản lượng đạt 14.378 tấn; cây ăn trái 933ha, sản lượng 1.142.400 tấn; nuôi trồng thủy sản 502ha, sản lượng đạt 1.825 tấn.
Toàn xã đã đăng ký 3.852ha lúa tham gia thực hiện “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, địa phương có 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 9 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao. Việc trợ giúp nông dân phát triển kinh tế, khá giàu hơn, đời sống ngày càng nâng cao chính là nền tảng để địa phương phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Cần Thơ.
Thưa ông, xã Vị Thanh 1 đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và TP. Cần Thơ như thế nào về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước?
Chúng tôi quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với thông điệp: “Thi đua toàn dân làm giàu, đóng góp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Tinh thần này được xã xác định là động lực lớn để khơi dậy ý chí vươn lên của mỗi người dân.
Với phương châm “Chính quyền hai cấp vì dân, nhân dân vì nước thi đua làm giàu” được chúng tôi xác định là mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Chính quyền từ xã đến ấp phải thật sự vì dân, phục vụ dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc. Mọi thủ tục hành chính, mọi chương trình hỗ trợ sản xuất đều phải công khai, minh bạch, thuận lợi, giảm tối đa phiền hà cho người dân.
Khi chính quyền làm tốt vai trò của mình, nhân dân sẽ yên tâm lao động, sản xuất, thi đua làm giàu, đóng góp trí tuệ, công sức và nguồn lực cho sự nghiệp chung của đất nước. Đây chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “ý Đảng - lòng dân” hòa quyện.
Đối với chiến lược phát triển lâu dài, xã đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục và nâng cao tri thức cho thế hệ trẻ như thế nào, thưa ông?
Chúng tôi luôn xác định chung sức chăm lo cho con em học tập, nâng cao tri thức là nhiệm vụ vừa mang tính trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài. Xã hội muốn phát triển bền vững thì không thể thiếu nguồn nhân lực có tri thức, có kỹ năng và có khát vọng cống hiến.
Trên tinh thần đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp các trường học, các đoàn thể vận động gia đình quan tâm đến việc học của con em; khuyến khích tinh thần hiếu học, học tập suốt đời. Khi người trẻ được trang bị kiến thức, họ sẽ biết cách làm kinh tế hiệu quả hơn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, từ đó không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần làm giàu đất nước, làm đẹp quê hương.
Về phát triển kinh tế, đâu là điểm nhấn nổi bật mà xã đang hướng tới, thưa ông?
Điểm nhấn quan trọng là áp dụng khoa học, đổi mới sáng tạo trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh làm tăng giá trị sản phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao đời sống, kinh tế cho người dân. Chúng tôi khuyến khích nhân dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa, công nghệ số vào nông nghiệp. Xã cũng chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định, giúp nông dân yên tâm sản xuất.
Cùng với đó, tinh thần hàng xóm đoàn kết, đồng lòng giúp nhau làm kinh tế nông nghiệp chất lượng cao, phấn đấu giàu bền vững là nét đẹp truyền thống của địa phương. Người dân sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển. Chính sự đoàn kết đó đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, giúp nhân dân phấn đấu giàu bền vững, không chạy theo lợi ích trước mắt mà bỏ qua yếu tố lâu dài.
Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở được thể hiện như thế nào trong việc hỗ trợ nhân dân làm giàu và ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến người dân xã nhà?
Chúng tôi xác định rõ: cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Vị Thanh 1 phải thật sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cùng nhau hỗ trợ nhân dân làm giàu. Mỗi tổ chức, mỗi lực lượng đều có vai trò, trách nhiệm riêng nhưng cùng chung mục tiêu là chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân phát triển kinh tế. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cần cù, sáng tạo và đoàn kết, nhân dân xã Vị Thanh 1 sẽ tiếp tục thi đua làm giàu, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Xin cảm ơn ông!
MỘNG TOÀN (thực hiện)