Trung Quốc, Mỹ, Nga và nhiều nước khác đang đẩy nhanh cuộc đua phát triển vũ khí và hệ thống quân sự do trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ.
-
Hai học sinh tiểu học bị đâm chết ở Thượng Hải
Cảnh sát Trung Quốc cho biết một người đàn ông đã đâm chết 2 bé trai ở bên ngoài một trường tiểu học tại thành phố Thượng Hải ngày 28-6.
-
Thượng đỉnh Nga- Mỹ sẽ diễn ra tại Phần Lan
Ngày 28-6, Điện Kremlin đã chính thức công bố thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga- Mỹ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
-
Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Quốc
Trong nhiều thập kỷ qua, sự hiện diện của Trung Quốc ở châu Phi phần lớn tập trung vào các hoạt động kinh tế, thương mại và gìn giữ hòa bình.
-
Ấn Độ không còn là quốc gia có nhiều người nghèo nhất thế giới
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nghiên cứu của Viện nghiên cứu Brookings (Mỹ) cho biết với tỷ lệ người nghèo giảm liên tục, Ấn Độ không còn là quốc gia có số người nghèo nhiều nhất trên thế giới.
-
Triều Tiên bị tố không tôn trọng cam kết phi hạt nhân hóa
Thông tin về việc CHDCND Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cơ sở hạt nhân dấy lên quan ngại cho tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đang diễn ra giữa nước này với Mỹ.
-
EU tăng cường hạn chế người nhập cư
Theo Reuters, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) ngày 28-6 để nhất trí về những biện pháp mới nhằm hạn chế di dân qua ngả Địa Trung Hải
-
Cảnh sát Malaysia thu giữ lượng tài sản lớn liên quan cựu Thủ tướng Najib
Ngày 27-6, cảnh sát Malaysia cho biết tổng giá trị nhiều tài sản liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak tịch thu được lên tới 273 triệu USD. Đây là vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử nước này.
-
Ân xá Quốc tế đề nghị truy tố tướng lĩnh Myanmar
Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố ngày 27-6 kêu gọi truy tố Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing cùng 12 quan chức quân đội cấp cao khác ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì phạm “tội ác chống lại loài người”
-
Nhật Bản: Thêm một Công chúa kết hôn với thường dân
Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản ngày 26-6 cho biết Công chúa Ayako (ảnh), con gái út của cố Hoàng tử Takamodo - em họ Nhật hoàng Akihito, sẽ kết hôn với Kei Moriya, nhân viên hãng vận tải hàng hải NYK Line.
-
Nợ công của Mỹ trên đà tăng cao kỷ lục
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 26-6 đã đưa ra bức tranh ảm đạm về tình hình tài chính Mỹ khi dự báo nợ công của nước này đang tiến tới mức cao nhất trong lịch sử và nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong 30 năm tới.
-
Bầu cử Quốc hội Campuchia thu hút lượng lớn quan sát viên
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, 44.999 quan sát viên trong nước từ 81 đảng phái, tổ chức và hội đoàn trong nước và 17 quan sát viên nước ngoài từ Myanmar, Singapore và Trung Quốc đã đăng ký tham gia quan sát cuộc bầu cử quốc hội ở Campuchia vào ngày 29-7 tới.
-
Mỹ tăng cường bảo vệ Hàn Quốc
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 26-6 đã thông qua đề cử ông Harry Harris (ảnh) làm đại sứ tại Hàn Quốc, giữa lúc Washington cân nhắc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của quốc gia đồng minh châu Á này.
-
Giới lập pháp Anh muốn tăng chi tiêu quân sự
Một báo cáo của Ủy ban Quốc phòng Anh mới đây đề nghị chính quyền Thủ tướng Theresa May cân nhắc tăng ngân sách quốc phòng, mục tiêu là không chỉ giữ vững vai trò chủ đạo của nước này
-
Ấn Độ là nước nguy hiểm nhất đối với phụ nữ
Theo một khảo sát công bố hôm 26-6 bởi Quỹ Thomson Reuters Foundation, Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ bởi nguy cơ cao về bạo lực tình dục và lao động nô lệ.
-
Huawei chi đậm cho các chuyến công du của quan chức Úc
Theo hãng tin Anh Reuters, Viện chính sách chiến lược Úc (ASPI) phát hiện tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc là nhà tài trợ lớn nhất
-
Tổng thống Macedonia từ chối ký thỏa thuận đổi tên nước
Ngày 26-6, Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov đã từ chối ký thỏa thuận về đổi tên của nước này, cho rằng đây là một hành động vi hiến.
-
Tội phạm gia tăng, xe bọc thép hút hàng tại Mexico
Tình trạng tội phạm sử dụng bạo lực gia tăng ở mức báo động tại Mexico khiến lượng xe bọc thép bán ra ở nước này cũng tăng kỷ lục.
-
Indonesia yêu cầu lao động nước ngoài phải học tiếng Indonesia
Sau khi quyết định do Tổng thống Indonesia Joko Widodo đưa ra chính thức có hiệu lực vào ngày 26-6, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại đất nước này sẽ được đơn giản hóa.
-
EU thông qua sáng kiến thành lập lực lượng can thiệp quân sự châu Âu
Sáng kiến thành lập lực lượng can thiệp quân sự châu Âu của Anh đã được 9 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ký thông qua tại cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng diễn ra tại Luxembourg ngày 25-6.
-
Hoàng tử Anh công du Trung Đông
Hoàng tử Anh William đã đến Jordan hôm 24-6, bắt đầu chuyến công du lịch sử tới Trung Đông kéo dài 5 ngày. Công tước xứ Cambridge cũng là thành viên đầu tiên của hoàng gia Anh có chuyến thăm chính thức đến Israel và vùng lãnh thổ Palestine.
-
Chạy đua phát triển vũ khí do AI hỗ trợ

- Báo Trung Quốc: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tính chiến lược và tầm quan trọng cao của quan hệ song phương
- Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Úc: Cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, thương mại, công nghệ và phát triển bền vững song phương
- Mỹ, Iran đối thoại trực tiếp tại Pakistan
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Tòa thánh Vatican và Thủ tướng Tòa thánh
- Trung Quốc lôi kéo nhân tài AI từ Thung lũng Silicon
- Nhật tăng gấp 3 lần thuế du lịch để ngăn quá tải du khách
- Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cải tổ mô hình kinh tế
- Úc công bố phát hiện mới về Alzheimer
- Giằng co trước cuộc đàm phán Mỹ - Iran
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
- An ninh năng lượng Trung Quốc trước thách thức từ Trung Đông
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz
- Mỹ - Nhật công bố loạt dự án năng lượng hàng chục tỉ USD
- Ukraine có cơ hội “hốt bạc” nhờ UAV?
- Các nền kinh tế lớn quay lại với điện hạt nhân
