13/04/2026 - 16:27

Học Bác, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng cầu giao thông, chăm lo cho hộ nghèo, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế... là những hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp 7, xã Thới Hưng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, ấp 7 hiện không còn hộ nghèo, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Năm 2025, Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cầu B8 ở ấp 7, xã Thới Hưng, được xây dựng vững chắc, góp phần đảm bảo giao thương thuận lợi, an toàn.

Sau giờ làm việc, ông Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 7 và cán bộ, đảng viên tranh thủ đến gặp gỡ, vận động một số hộ dân trồng mít tham gia tổ hội nghề nghiệp. Để thuyết phục bà con, ông Hiến phân tích những lợi thế khi tham gia sản xuất tập thể: nông hộ được hỗ trợ cấp mã vùng trồng, tạo thương hiệu nông sản, kết nối đầu ra sản phẩm… 

Thực tế, việc sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể ở ấp 7 đã phát huy hiệu quả. Điển hình, Chi hội nghề nghiệp trồng mãng cầu xiêm Thới Hưng có 19 thành viên, diện tích trồng khoảng 38ha. Nông sản đã được cấp mã vùng trồng, được các cơ sở sản xuất trà mãng cầu thu mua, chế biến xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Văn Năm, Chi hội Trưởng Chi hội nghề nghiệp trồng mãng cầu xiêm Thới Hưng, các thành viên được cán bộ xã, ấp hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi; tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật... Từ đó, nông dân có điều kiện sản xuất đúng theo quy trình, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được các cơ sở sản xuất ưu tiên thu mua, chế biến xuất khẩu. Hiện nay, Chi hội không còn hộ nghèo, nhiều hộ vươn lên khấm khá.

Những năm qua, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp 7 phối hợp vận động nông dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; đặc biệt là giới thiệu, tạo điều kiện để người dân vay hơn 13 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật để nông dân phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Hoàng Minh Đang ở ấp 7, cho biết: “Nhờ được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi đầu tư trồng 25ha mít, mãng cầu. Năm 2025, vườn cây có trái chiếng, gia đình tôi có thu nhập khoảng 180 triệu đồng. Tôi cũng mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nước tự động khoảng 90 triệu đồng để giảm chi phí sản xuất, nhẹ công chăm sóc”.

Cùng với đó, hằng năm, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp 7 vận động quà, với tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng, hỗ trợ hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng nhà cho bà con; vận động xã hội hóa hỗ trợ các hộ khó khăn tham gia bảo hiểm y tế… Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp cũng đã phối hợp vận động nhà hảo tâm, người dân trong ấp đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn. Trong đó, có việc phối hợp vận động, xây dựng cầu B8, với tổng trị giá 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Thanh Hoa ở ấp 7, chia sẻ: “Trước đây, muốn qua sông, bà con phải chạy đường vòng và qua cầu ván nhỏ hẹp. Khi cán bộ ấp vận động, tôi cùng bà con nhiệt tình đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng cầu bê tông. Năm 2025, cầu B8 hoàn thành và được đưa vào sử dụng, xe cộ qua lại dễ dàng, giao thương rất thuận tiện”. Ngoài cầu B8, năm 2025, cán bộ, đảng viên ấp vận động khoảng 130 triệu đồng rải đá các tuyến đường giao thông trong ấp...

Theo ông Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 7, Chi ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực. Trong đó, chú trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; huy động các nguồn lực nâng cấp, giặm vá những đoạn đường xuống cấp… Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Bài, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết