Những ngày này, không khí Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ đã rộn ràng. Với mong muốn bà con Khmer đón Tết vui tươi, đầm ấm; không xảy ra các hoạt động phản cảm, không phù hợp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của ngày Tết truyền thống, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ ban hành thông báo hướng dẫn các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức đón Tết trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và đúng bản sắc văn hóa dân tộc.

Treo băng rôn tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Việt - Khmer trước cổng chùa Prés Buône Prés Phék, xã Thuận Hòa.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây những năm trước, tại một số nơi, vẫn còn tình trạng thanh niên vui chơi quá đà. Việc trét bột, chọi bột, tạt nước… diễn ra tự phát, thiếu kiểm soát, không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến người đi chùa, người tham gia giao thông; thậm chí có trường hợp bị thương tích do bất cẩn.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố yêu cầu các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phật tử không tổ chức, không tham gia các hoạt động phản cảm, không phù hợp.
Ông Thạch Văn Hòa, thành viên Ban Quản trị chùa Prés Buône Prés Phék (xã Thuận Hòa), cho biết: "Nhà chùa chủ động treo băng rôn, tuyên truyền và kiên quyết không cho tổ chức các hoạt động trét bột, tạt nước trong khuôn viên chùa, được bà con phật tử đồng tình ủng hộ".
Theo Đại đức Sơn Minh Hiền, trụ trì chùa Serey Pôthi Đơm Pô (xã Trần Đề), mỗi dịp Tết, nhà chùa đều nhắc nhở phật tử, thanh niên giữ gìn sự trang nghiêm; đồng thời sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.
Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 16-4, không chỉ là dịp vui chơi mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gắn với việc tưởng nhớ tổ tiên, làm phước, cầu an. Do đó, việc tổ chức các nghi lễ cần đúng truyền thống, phù hợp thuần phong mỹ tục; đồng thời phát huy vai trò của sư sãi, người có uy tín trong việc hướng dẫn phật tử thực hành nếp sống văn minh.
Hòa thượng Tăng Nô, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, cho biết: “Việc tổ chức Tết phải đảm bảo đúng nghi lễ, giữ gìn sự trang nghiêm tại các cơ sở thờ tự. Hội đề nghị các vị trụ trì, ban quản trị, Achar và người có uy tín tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phật tử không ủng hộ, không tham gia các hoạt động phản cảm. Những hành vi này không phải là nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường và an ninh trật tự trong dịp Tết. Hội khuyến khích các chùa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc".
Việc kịp thời ban hành thông báo chấn chỉnh của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ là cần thiết, góp phần định hướng cách tổ chức và tham gia lễ hội trong cộng đồng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cần có sự chung tay của các chùa, chính quyền địa phương và đặc biệt là ý thức tự giác của mỗi người dân. Khi mỗi người cùng nâng cao ý thức, nói không với hành vi phản cảm, Tết sẽ thực sự trở thành không gian văn hóa lành mạnh, trang nghiêm, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc tốt đẹp của đồng bào Khmer trong đời sống hiện đại.
Bài, ảnh: THẠCH PÍCH