13/04/2026 - 16:05

Làm để nhân dân tin tưởng, noi theo 

Năm 2025, Chi bộ ấp Trường Đông B, xã Phong Điền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt thành tích đó, với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Đông B, ông Hải luôn gương mẫu, đi đầu trong các mặt công tác, tích cực vận động nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống…

Ông Lâm Hoàng Hải (giữa) trao đổi với cán bộ ấp về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Lâm Hoàng Hải tham gia công tác từ năm 1984, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách ở ấp, xã. Từ năm 2000 đến nay, với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, ông Hải luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; vận động xây dựng, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

Điển hình, năm 2025, ông cùng cán bộ xã, ấp phối hợp vận động 730 triệu đồng, 480 ngày công lao động xây 3 cầu giao thông. Ông Hải nói: “Trước nhu cầu của người dân, cán bộ ấp tiến hành khảo sát, tổ chức họp dân, vận động nhà hảo tâm, bà con đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các cầu giao thông mới”. Bà Trần Thị Phương ở ấp Trường Đông B, nói: “Trong các cầu được xây mới có cầu Xẻo Lá. Khi ông Hải cùng cán bộ ấp vận động, tôi đồng ý đóng góp 50 triệu đồng và tổ chức nấu cơm, nước phục vụ lực lượng thi công. Nhờ nhiều người chung sức góp ngày công lao động nên đỡ tốn kém chi phí; qua lao động chung, bà con chòm xóm càng thêm gắn bó với nhau hơn. Cầu mới rộng 3,5m, có lan can, gắn đèn năng lượng mặt trời, nên việc lưu thông rất thuận lợi, an toàn”. Ông Hải cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Trường Đông B còn phối hợp vận động nhân dân lắp đèn chiếu sáng, làm cột cờ, giặm vá, rải xi măng xử lý rong đường giao thông vào mùa mưa… Những tháng đầu năm 2026, ông Hải cùng cán bộ, đảng viên tiếp tục tổ chức họp dân, vận động bà con hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để xã đầu tư mở rộng 2 tuyến đường Bến Tranh, Xẻo Lá trên địa bàn ấp.

Trong công tác, ông Hải lãnh đạo Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ấp giới thiệu, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế gia đình, học tập; tạo điều kiện để người dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cải tạo vườn trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao... Bản thân ông luôn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Những năm qua, ông đã cải tạo 8 công vườn trồng cam không hiệu quả chuyển sang trồng sầu riêng, mít, dâu... có thu nhập khoảng 220 triệu đồng/năm. Từ hiệu quả thực tiễn, người dân địa phương tin tưởng và noi theo gương ông Hải. Cụ thể, ông Lữ Hoàng Long đã chuyển hơn 9.000m2 vườn trồng mít sang trồng sầu riêng. Ông Long nói: “Nhờ cán bộ ấp giới thiệu vay vốn ưu đãi, gia đình tôi có tiền mua cây giống, phân, thuốc chăm sóc 120 gốc sầu riêng. Tôi đang để trái chiếng khoảng 50 gốc. Hy vọng những năm sau, cây sầu riêng phát triển tốt, gia đình sẽ có thu nhập khấm khá hơn”. Hiện nay, ấp không còn hộ nghèo.

Làm việc “bằng trái tim”, ông Lâm Hoàng Hải (58 tuổi đời, 36 tuổi Đảng) luôn được đảng viên, nhân dân tín nhiệm, tin tưởng. Dưới sự lãnh đạo của ông, ấp Trường Đông B luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Năm 2025, Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết