26/06/2018 - 09:51

Indonesia yêu cầu lao động nước ngoài phải học tiếng Indonesia

Sau khi quyết định do Tổng thống Indonesia Joko Widodo đưa ra chính thức có hiệu lực vào ngày 26-6, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại đất nước này sẽ được đơn giản hóa. Tuy nhiên, có một mục trong đó yêu cầu tất cả lao động nước ngoài phải trải qua một khóa đào tạo tiếng Indonesia chính thức.

Thật ra, ông Joko hồi năm 2015 từng hủy bỏ một dự luật yêu cầu tất cả lao động nước ngoài phải thành thạo tiếng Indonesia. Nhưng quy định mà ông mới ban hành yêu cầu các công ty phải sắp xếp và trả tiền cho lao động nước ngoài theo học các khóa tiếng Indonesia trong ít nhất 6 tháng tại các trường địa phương, đồng thời phải cung cấp giấy chứng nhận đi học. Những công ty và nhân viên không tuân thủ sẽ đối mặt nhiều hình thức xử phạt.

Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đã bày tỏ ngạc nhiên trước yêu cầu mới từ chính quyền Jakarta. Đơn cử, ông A. Lin Neumann - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ tại Indonesia - cho biết: Các doanh nghiệp của chúng tôi muốn ở đây và muốn đầu tư, nhưng yêu cầu học ngôn ngữ địa phương đã “gửi một thông điệp tiêu cực” và “làm tổn hại bầu không khí đầu tư”.

Được biết, Indonesia có 260 triệu dân và hiện có khoảng 126.000 người nước ngoài tới làm việc. Trong đó, Mỹ là một trong những nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất của Indonesia.

Đến nay, chính phủ Indonesia vẫn chưa giải thích gì xung quanh quy định buộc lao động nước ngoài phải học tiếng. Song theo báo New York Times, đây có thể là một nỗ lực từ Tổng thống Widodo nhằm xoa dịu các đối thủ chính trị, những người chỉ trích Tổng thống “đang mở cửa” cho lao động nước ngoài. Những lời phàn nàn này bắt nguồn từ tình trạng gia tăng số lượng lao động chân tay người Trung Quốc xâm nhập trái phép vào Indonesia bằng con đường thị thực du lịch, để làm việc trong các dự án cơ sở hạ tầng mà Bắc Kinh tài trợ.

HẢI NGUYỆT

Chia sẻ bài viết