Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng mang ý nghĩa toàn cầu, không chỉ đối với những người cộng sản mà còn đối với tất cả những ai theo đuổi các giá trị hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền và công bằng xã hội.
-
Gay cấn cuộc bầu cử Tổng thống Brazil
-
Tổng thống Pakistan “vượt ải”
Ủy ban cải cách hiến pháp Quốc hội Pakistan (PCCR) đã nhất trí ký bản dự thảo điều chỉnh hiến pháp, theo đó cắt giảm quyền lực của tổng thống và tăng cường sức mạnh của hệ thống nghị viện.
-
Hai vụ xả súng liên tiếp ở Washington
-
Trụ sở một tổ chức từ thiện ở Bangkok bị tấn công
-
Công ty Mỹ chi tiền để cản trở việc chống biến đổi khí hậu
-
Thủ tướng Brown được người tiền nhiệm ủng hộ
(ảnh)
-
Việt Nam ủng hộ nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân
-
Nga: Nổ bom kép tại CH Dagestan
-
Mỹ và Pháp giục LHQ thông qua lệnh trừng phạt Iran
* G-8 tỏ lập trường cứng rắn đối với Tehran
-
Bạo lực học đường từ ảo đến thực
Viện công tố khu vực Tây Bắc thuộc bang Massachusetts (Mỹ) ngày 29-3 đã tổ chức một cuộc họp báo công bố kết quả điều tra trường hợp tự vẫn của một nữ sinh trung học cách đây 2 tháng. Theo người đứng đầu cơ quan điều tra, bà Elizabeth Scheibel, cái chết thương tâm của cô nữ sinh 15 tuổi tên là Phoebe Prince (dân nhập cư Ireland) ngày 14-1-2010 vì bị các bạn học chung trường bắt nạt một cách tàn nhẫn trong một thời gian dài, từ những lời nhục mạ gửi qua thư điện tử và các trang mạng xã hội đến những kiểu hành hạ trực tiếp trên thân thể. Vụ này một lần nữa đánh động dư luận Mỹ và thế giới về vấn nạn bạo lực học đường.
-
Mexico bắt nghi can vụ xả súng vào nhân viên tòa lãnh sự Mỹ
-
Chính phủ Mỹ bán cổ phần trong tập đoàn Citigroup
-
Trung Quốc phát hiện xác 21 em bé trôi sông
-
BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở Ý: Liên minh của Thủ tướng Berlusconi thắng lớn
-
Hàn Quốc đặt quân đội trong tình trạng báo động
-
Đức gây áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Síp và Iran
-
Bầu không khí chính trị ngày càng căng thẳng
* Siết chặt an ninh tại Bangkok và các khu vực lân cận
-
Nguy cơ bùng phát xung đột sắc tộc ở Iraq
Theo hãng tin Reuters (Anh) ngày 30-3, 6 ứng viên giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ở Iraq hôm 7-3 có thể không nhận được ghế ở Quốc hội vì bị cáo buộc có quan hệ với đảng Baath của cố Tổng thống Saddam Hussein. Ali al-Lami, đại diện Ủy ban Công lý và Trách nhiệm (IJAC) - cơ quan chịu trách nhiệm ngăn chặn các cựu thành viên đảng Baath trở lại chính trường, cho biết ủy ban này sẽ đưa vấn đề trên lên tòa án.
-
Nga quyết không khoan nhượng với khủng bố
Tổng thống Dmitry Medvedev lập tức tuyên bố nước Nga sẽ đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố “không khoan nhượng và cho tới cùng”.
-
Tổng thống Libye lại gây sốc
-
ASEAN trước phép thử chiến lược

- Canada xích lại gần hơn với châu Âu
- Mỹ hiện đại hóa hệ thống răn đe hạt nhân trên mặt đất
- Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka
- Mỹ dồn toàn lực thông chốt eo biển Hormuz
- Mỹ cải tổ toàn diện FBI
- Cơn địa chấn đối với OPEC
- Báo động khủng hoảng sức khỏe tâm thần
- LHQ nêu 3 kịch bản về hệ lụy kinh tế toàn cầu do gián đoạn eo biển Hormuz
- Anh chính thức chấm dứt quy chế quý tộc thừa kế tại Thượng viện
-
100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

- Cuba mở cửa thương mại nông sản cho khu vực tư nhân
- Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự chệch hướng nhỏ”
- 20 gia đình giàu nhất châu Á sở hữu 647 tỉ USD
- Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Úc: Cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, thương mại, công nghệ và phát triển bền vững song phương
- Trở ngại mới trên tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran
- Doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nổi bật tại Hội chợ quốc tế Paris
- Unitree mở bán robot hình người rẻ nhất thế giới
- Nhân vật thân Nga mới trong EU
- Giới trẻ Hàn Quốc “giải độc kỹ thuật số”
