06/05/2026 - 06:28

Tạo đà cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 

Những tháng đầu năm nay, thể thao thành tích cao Cần Thơ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi liên tục gặt hái thành tích tốt tại các giải quốc gia, quốc tế. Từ đó, tạo nền tảng cho thể thao thành phố hướng đến mục tiêu quan trọng trong năm: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tham dự nhiều giải đấu giúp VĐV Cần Thơ có sự chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Trong ảnh là VĐV Cần Thơ thi đấu tại Giải vô địch các CLB Judo quốc gia năm 2026.

Tính đến hết tháng 4, thành phố đã cử 67 HLV, 320 VĐV tham dự 23 giải trong và ngoài nước, đoạt tổng cộng 156 huy chương, gồm 51 HCV, 51 HCB và 54 HCĐ. Những con số ấn tượng này phản ánh nỗ lực không ngừng của các đội tuyển, đồng thời cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác huấn luyện, đầu tư trọng điểm của thể thao thành phố.

Các bộ môn võ thuật tiếp tục khẳng định thế mạnh của thể thao Cần Thơ. Judo xếp Nhì toàn đoàn Giải vô địch các CLB quốc gia; Vovinam cũng giành vị trí tương tự ở Giải vô địch các đội mạnh quốc gia. Đáng chú ý, Kickboxing tạo dấu ấn trên đấu trường quốc tế với 7 HCV, 14 HCB và 12 HCĐ tại Giải Cúp thế giới. Bên cạnh đó, Khiêu vũ thể thao, còn khá mới đối với thể thao thành phố, đã mang về 10 HCV ở Giải vô địch các CLB Khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026.

Bên cạnh gặt hái thành tích cao ở đấu trường trong nước và quốc tế, việc tham dự nhiều giải còn giúp VĐV thích nghi với môi trường cạnh tranh, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Từ đó, ban huấn luyện có cơ sở đánh giá từng VĐV về chuyên môn, thể lực lẫn tâm lý, để định hình lực lượng nòng cốt cho thể thao thành phố, hướng đến những giải đấu quan trọng trong tương lai.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, cho biết: “Đại hội Thể thao toàn quốc là mục tiêu trọng tâm của thể thao thành phố trong năm nay. Vì vậy, việc chuẩn bị lực lượng được thực hiện theo hướng bài bản, có chọn lọc, không dàn trải. Thông qua thi đấu, chúng tôi đánh giá đúng thực lực VĐV để xây dựng đội hình tối ưu nhất”.

Từ nay đến thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (vào tháng 11), các đội tuyển thể thao Cần Thơ sẽ tiếp tục tham dự nhiều giải quốc gia, quốc tế quan trọng. Đây được xem là giai đoạn rà soát lực lượng, giúp ban huấn luyện điều chỉnh giáo án, hoàn thiện kỹ chiến thuật cho VĐV.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được đánh giá là kỳ đại hội có tính cạnh tranh cao khi tương quan lực lượng giữa các địa phương có nhiều thay đổi sau hợp nhất các đơn vị hành chính. Thể thao Cần Thơ sẽ tham dự với 25 đội tuyển, phấn đấu đoạt 114 huy chương các loại và góp mặt trong 10 đơn vị dẫn đầu. Đây là mục tiêu không dễ, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư có trọng điểm và phát huy tối đa nội lực.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao, thể thao Cần Thơ có thể kỳ vọng vào một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thành công, khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao cả nước.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết