07/05/2026 - 12:49

Cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật trong hiệp định VIFTA, CEPA 

(CTO) - Thị trường Halal toàn cầu hiện có quy mô hơn 8.000 tỉ USD và dự kiến đạt 12.000 tỉ USD trong 5 năm tới. Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tiếp cận các thị trường này thông qua các hiệp định thương mại đã ký kết: Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA).

Ngày 7-5, tại TP Cần Thơ, Văn phòng SPS Việt Nam (Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật) thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp Sở NN&MT TP Cần Thơ tổ chức hội nghị “Cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong hiệp định VIFTA, CEPA (Israel và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE)”.


Hội nghị được tổ chức tại TP Cần Thơ và kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật, cung cấp các thông tin, quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của thị trường Halal và các thị trường trong hiệp định VIFTA và CEPA. Thông tin về các quy định, tiêu chuẩn Halal đang áp dụng tại một số thị trường tiềm năng và định hướng phát triển ngành Halal Việt Nam. Thông tin về thực trạng sản xuất, xuất khẩu nông sản, thực phẩm Halal tại TP Cần Thơ. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã và đại biểu trao đổi, thảo luận, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu…

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thị trường Halal toàn cầu hiện có quy mô hơn 8.000 tỉ USD và dự kiến đạt 12.000 tỉ USD trong 5 năm tới. Theo Văn phòng SPS Việt Nam, Halal là một trong những thị trường có tiềm năng lớn đối với xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam. Với quy mô dân số Hồi giáo toàn cầu khoảng 2 tỉ người, nhu cầu đối với thực phẩm, sản phẩm Halal là rất lớn. Hiện nhiều quốc gia Hồi giáo, nhất là tại khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi đang gia tăng sử dụng các loại nông sản, thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn Halal và các quy định SPS liên quan. Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tiếp cận các thị trường này thông qua các hiệp định thương mại đã ký kết: Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Israel (VIFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA). Tuy nhiên, mức độ tham gia của Việt Nam vào thị trường Halal còn chưa tương xứng với tiềm năng, số mặt hàng xuất khẩu còn hạn chế và nhiều địa phương vẫn chưa có sản phẩm xuất khẩu được chứng nhận Halal. Trong khi đó, các biện pháp SPS của thị trường nhập khẩu thường xuyên thay đổi và cập nhật. Đối với thị trường Halal, mức độ phức tạp còn cao hơn do ngoài yêu cầu về SPS còn cần đáp ứng các yêu cầu đặc thù liên quan đến nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tính phù hợp với luật Hồi giáo và cơ chế công nhận chứng nhận Halal giữa các quốc gia, tổ chức chứng nhận. 

Đại biểu tham quan gian hàng của các doanh nghiệp tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Halal được trưng bày, giới thiệu tại hội nghị.

Cần Thơ là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển xuất khẩu các loại nông sản và thực phẩm (gạo, các sản phẩm thủy sản, nông sản chế biến...) sang thị trường Halal. Thành phố đã có 56 doanh nghiệp đạt chứng nhận Halal, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được sản phẩm sang thị trường Halal tại nhiều nước ở Đông Nam Á và khu vực Trung Đông.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết