09/12/2009 - 09:57

HIV có thể đã tồn tại cách đây hàng triệu năm

(TTXVN)- Trong quá trình tìm hiểu cơ chế HIV tấn công các tế bào và sử dụng các tế bào đó để sinh sôi nảy nở, các nhà khoa học thuộc Đại học Rochester (Mỹ) đã phát hiện ra một loại gien có trong HIV có thể đến từ loài hổ sống cách đây hàng triệu năm và bị nhiễm loại vi-rút này.

Các nhà khoa học cho rằng có thể HIV đã lấy một ít nguyên liệu gien của hổ và dấu vết này vẫn còn tồn tại ở loại vi-rút trên cho đến ngày nay. Các nhà khoa học cũng đưa ra giả định rằng một loại vi-rút ở hổ đã truyền sang khỉ khi hổ cắn khỉ và tạo ra một sự tiến hóa cho loại vi-rút này để cuối cùng trở thành HIV có thể lây nhiễm sang người.

Mặc dù các nhà khoa học đều cho rằng phát hiện này không dẫn đến bước đột phá trong việc điều trị HIV/AIDS, nhưng nó giúp hiểu hơn cơ chế hoạt động của HIV. Theo ông Robert Bambara, chủ nhiệm khoa hóa, lý sinh Đại học Rochester, “nếu chúng ta không thực sự hiểu loại vi-rút này hoạt động như thế nào thì chúng ta không thể đưa ra được một giải pháp điều trị mới chống lại loại vi-rút này một cách hiệu quả. Rất hiếm có và không bình thường là loại vi-rút này thực sự đã lấy đi một số cơ cấu của tế bào bị nó tấn công”.

Chia sẻ bài viết