18/04/2026 - 08:49

Biến đổi khí hậu “xóa sổ” một sông băng trên dãy Andes 

Một sông băng thuộc dãy núi phủ tuyết ở vùng Andes của Colombia đã biến mất hoàn toàn do nhiệt độ tăng cao liên quan đến biến đổi khí hậu.

Sông băng Cerros de la Plaza trước khi biến mất.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lớp băng trên ngọn núi này thu hẹp dần từ năm 2015 và biến mất hoàn toàn vào tháng 3-2026. Nơi từng được băng giá bao phủ giờ đây chỉ còn lại những khối đá trơ trọi.

Sông băng Cerros de la Plaza, nằm trong dãy Sierra Nevada del Cocuy ở phía Đông Bắc Colombia, đã được Viện Thủy văn, Khí tượng và Nghiên cứu Môi trường Colombia (IDEAM) chính thức tuyên bố “biến mất” vào tuần trước. Theo cơ quan này, diện tích của sông băng đã giảm từ 5km² trong thế kỷ 19 xuống còn 0 km² hiện nay.

Trong một tuyên bố, IDEAM nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đang trực tiếp làm thay đổi lãnh thổ, và điều bị đe dọa không chỉ là cảnh quan mà còn là sự cân bằng của các hệ sinh thái.

Dãy Andes của Colombia, cũng như nhiều hệ sinh thái khác trong nước, có mức độ đa dạng sinh học rất cao, là nơi sinh sống của các loài như kền kền và động vật có vú như gấu đeo kính. Theo Bộ Môi trường, dãy Sierra Nevada del Cocuy, với những đỉnh núi cao trên 5.000 mét, là một trong 6 khu vực còn sông băng cuối cùng của quốc gia này, nhưng diện tích băng tại đây đã giảm tới 90% kể từ thế kỷ 19.

Các sông băng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước ngọt cho dãy Andes, duy trì hệ sinh thái vùng núi và hỗ trợ nhiều hoạt động của con người như tưới tiêu nông nghiệp, đánh bắt thủy sản.

Theo dữ liệu của Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức nghiên cứu Berkeley Earth tại Mỹ, 11 năm gần đây là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science cũng dự báo rằng một nửa số sông băng trên thế giới sẽ biến mất vào năm 2100, ngay cả khi nhân loại đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris về hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C.

PHƯƠNG HOA

Chia sẻ bài viết