12/04/2018 - 22:10

Nhiều hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer 

(CT)- Ngày 12-4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở các chùa Pothisomrôn, SanvorPothinhen (quận Ô Môn) và Pitukhosarangsay (quận Ninh Kiều). Đoàn do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo thành phố trao quà Chôl Chnăm Thmây cho các đại biểu. Ảnh TP

Tại các điểm đến, đồng chí Phạm Văn Hiểu thay mặt lãnh đạo thành phố chúc các vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, tăng sinh và bà con dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí Phạm Văn Hiểu cho biết: Năm qua, thành phố đạt được những thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa… Trong đó có vai trò rất lớn của các Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa trong việc tuyên truyền để bà con chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; vận động bà con dân tộc Khmer phát triển kinh tế gia đình, tự lực vươn lên thoát nghèo… Đồng chí Phạm Văn Hiểu mong các Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa tiếp tục động viên, hỗ trợ bà con dân tộc Khmer vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

* Chiều cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây 2018. Đến dự có đồng chí Sơn Phước Hoan, Nguyên Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy– Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng đông đảo quý vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa và cán bộ dân tộc Khmer tiêu biểu.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer nêu lên hiệu quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong năm qua đã cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer ở  Cần Thơ như: việc cấp đất xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, hỗ trợ hộ nghèo. Thành phố đã thực hiện bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có việc dạy và học chữ Khmer, giáo lý Pa-li và khôi phục các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Cần Thơ… Bên cạnh đó, các đại biểu còn kiến nghị với lãnh đạo thành phố tiếp tục hỗ trợ đồng bào Khmer theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố trao quà cho đại diện chùa Pothisomrôn (quận Ô Môn).  Ảnh: Phạm Trung

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm đã nhiệt liệt biểu dương những cố gắng của quý vị sư sãi, cán bộ và đồng bào Khmer sống “tốt đạo, đẹp đời”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua. Thông tin với các đại biểu về kế hoạch của năm 2018, trong đó có công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc với quyết tâm nâng cao hơn nữa đời sống đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kêu gọi quý sư sãi, cán bộ và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ một bộ phận đồng bào còn nghèo vượt lên trong cuộc sống. Trước thềm Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2018, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Tâm chúc quý sư sãi, đồng bào, cán bộ chiến sĩ, những vị có uy tín và đồng bào Khmer năm mới dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong công tác và cuộc sống.

* Cùng ngày, tại chùa Sammakimônimes chanhnaram (sam ma ki mô ni més Chanh na ram); Đại tá Bùi Trọng Thế - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trao tặng 50 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) gồm: tiền mặt, và các nhu yếu phẩm cần thiết... cho bà con dân tộc Khmer là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Cái Răng tổ chức họp mặt 35 gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn quận nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo quận Cái Răng đọc thư chúc Tết của Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ gởi đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quận; ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển chung của quận. Dịp này, quận Cái Răng tặng mỗi gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu dự họp mặt một phần quà, trị giá 300.000 đồng.

* Cùng ngày, UBMTTQVN quận Bình Thủy tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe lãnh đạo UBMTTQVN quận đọc thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố. Thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Bình Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, chúc đồng bào dân tộc Khmer trong quận đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Dịp này, Ban Dân tộc thành phố, quận Bình Thủy tặng 29 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho các đại biểu tham dự họp mặt.

* Cùng ngày, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ tổ chức họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đồng bào dân tộc Khmer năm 2018.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, lãnh đạo huyện gửi những lời chúc tốt đẹp đến các vị thượng tọa, sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer.  Dịp này, có 1 tập thể và 19 cá nhân là người dân tộc Khmer được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Tối 12-4, tại chùa Pothisomrôn (quận Ô Môn), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Dân tộc TP Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Chôl Chnăm Thmây.

Chương trình nghệ thuật mừng Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: DUY KHÔI

Chương trình do các nghệ sĩ, diễn viên dân tộc Khmer đến từ các quận, huyện và Trường Phổ thông dân tộc nội trú TP Cần Thơ biểu diễn. Những tiết mục như “Niềm vui phum sóc”, “Mừng năm mới”, “Dâng bông”, “Cần Thơ hân hoan ngày hội”… thể hiện nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tại TP Cần Thơ, chuyển tải thông điệp: đồng bào dân tộc Khmer luôn sát cánh cùng cộng đồng các dân tộc trên đất Cần Thơ trong công cuộc xây dựng quê hương.

Sáng cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức giải thể thao mừng Chôl Chnăm Thmây. Giải có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 12 đội: 9 quận, huyện, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, Trường Phổ thông dân tộc nội trú và Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ. Các vận động viên tranh tài 3 môn: kéo co, nhảy bao bố và đua xe máy chậm.

Dịp này, Thư viện TP Cần Thơ triển lãm khoảng 1.000 quyển sách phục vụ khách tham quan. Bảo tàng TP Cần Thơ triển lãm bộ ảnh “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

NHÓM PV - CTV 

Chia sẻ bài viết