21/09/2018 - 11:18

Nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi vui Tết Trung thu 

(CT)- Chuẩn bị Tết Trung thu năm nay, từ cuối tháng 8 đến nay, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi.

Thiếu nhi huyện Cờ Đỏ vui mừng nhận quà dịp Tết Trung thu.

Cụ thể, Đoàn-Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ đã phát động sinh viên làm lồng đèn, vận động quà, bánh tặng trẻ em nghèo. Dự kiến sẽ có hơn 1.000 lồng đèn và quà được tuổi trẻ trường gửi tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, sinh viên còn tổ chức vui chơi, phá cỗ, rước đèn, kể chuyện cổ tích cho thiếu nhi.

Các Liên chi hội, câu lạc bộ (CLB) sinh viên cũng tổ chức vận động làm lồng đèn, tập dợt văn nghệ, biểu diễn phục vụ thiếu nhi. CLB thiện nguyện Khát vọng xanh (gồm các sinh viên Trường Đại học Cần Thơ) tổ chức chương trình “Hơi ấm đêm trăng” tại xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) và xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), tặng hơn 1.000 chiếc lồng đèn cùng nhiều phần quà gồm xe đạp, quà bánh cho các em.

Các Liên Chi hội sinh viên (Trường Đại học Cần Thơ) đều phát động sinh viên làm lồng đèn, vận động quà tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi trong và ngoài thành phố.

w Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ vừa phối hợp huyện Cờ Đỏ tổ chức Chương trình Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu.

Đêm hội với nhiều hoạt động sôi nổi, được thiếu nhi nhiệt tình hưởng ứng, như: múa lân sư rồng, rước đèn phá cỗ, thưởng thức các tiết mục ca, múa đặc sắc, nghe sự tích chú Cuội - chị Hằng... Dịp này, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ trao 150 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần), cho 150 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết