24/03/2018 - 18:15

Giải cầu lông hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao 24-3 

(CT) – Giải cầu lông tranh cúp Imexpharm hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao 24-3, tổ chức vào sáng 24-3 thu hút 184 vận động viên đến từ 34 đơn vị trong và ngoài ngành y tế Cần Thơ tham gia thi đấu (ảnh). Giải đấu chia làm 2 nội dung: 40 tuổi trở xuống (đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ, đơn nam, đơn nữ) và  41 tuổi trở lên (đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ). Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Bệnh viện Quân y 121, giải Nhì cho Bệnh viện Quốc tế Phương Châu và giải Ba cho Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt. Ngoài ra, còn có các giải Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung thi đấu.

Ảnh: H.HOA
Ảnh: H.HOA

* Tại giải đấu này, bác sĩ Huỳnh Văn Nhanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cũng đã chia sẻ thông tin về tình hình bệnh lao ở Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 14/30 nước có số bệnh nhân lao cao nhất thế giới và đứng thứ 11/30 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao nhất trên toàn cầu. Mỗi năm, nước ta có khoảng 130.000 người mắc lao mới. Trong đó có 7.000 người mắc lao đồng nhiễm HIV, hơn 5.000 bệnh nhân lao đa kháng thuốc và 6% trong số đó là lao siêu kháng thuốc. Tình trạng bỏ điều trị, điều trị không đúng, không tuân thủ chỉ định của bác sĩ... gây khó khăn cho công tác điều trị và phòng chống bệnh lao.

Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam. Theo đó sẽ giảm 30% số mắc và 40% số chết do lao trong vòng 5 năm 2015-2020.

H.HOA

Chia sẻ bài viết