31/03/2024 - 09:08

Chủ nhà Đức tự tin hướng đến EURO 

Toàn thắng các trận giao hữu trước những đội bóng lớn như một lời tuyên bố cho màn hồi sinh mạnh mẽ của đội tuyển Đức, đồng thời tự tin hướng đến EURO 2024 sắp tới.

Pha đặt lòng tạo thành siêu phẩm của hậu vệ Mittelstadt trong trận thắng Hà Lan. Ảnh: Westdeutsche Zeitung

Tuyển Đức vừa khép lại loạt trận giao hữu trong tháng 3 với các chiến thắng trước Pháp 2-0 và Hà Lan 2-1. Kết quả này đánh dấu bước chuyển mình đối với một đội tuyển từng thua cả những đội dưới cơ như Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và chỉ thắng 2/10 trận trước khi đánh bại Pháp nói trên.

Không giống như khi thua Áo và Thổ Nhĩ Kỳ - lúc đó Đức xếp tiền đạo Kai Havertz đá vị trí hậu vệ trái, loạt trận giao hữu vừa rồi chứng kiến “Cỗ xe tăng” sử dụng hệ thống 4-2-3-1 gọn gàng, bố trí các cầu thủ vào đúng vai trò mà họ đảm nhiệm tại CLB. Chính Havertz được trả về vị trí quen thuộc đã ấn định chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Pháp.

Bên cạnh sơ đồ chiến thuật, nhân sự cũng là yếu tố quyết định màn “lột xác” ấn tượng của tuyển Đức. Ở đợt tập trung này, HLV tuyển Đức, Julian Nagelsmann đã triệu tập 6 gương mặt mới, đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ Toni Kroos sau 3 năm vắng bóng. Ngôi sao 34 tuổi lập tức tạo ảnh hưởng trên sân khi in dấu giày vào 2 bàn thắng làm rung lưới Hà Lan. Đến trận gặp Pháp, Kroos kiến tạo cho Florian Wirtz ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử tuyển Đức (chỉ 7 giây sau khi bóng lăn).

Kroos được xếp thi đấu ngay phía sau đội trưởng Ilkay Gundogan, 33 tuổi, nhưng cả hai chỉ mới cung cấp kinh nghiệm và kỹ thuật cá nhân cho tuyến giữa của Đức trong khi thiếu sức mạnh cơ bắp. Do đó, để hoàn thiện bộ ba tiền vệ, ông Nagelsmann đã gọi Robert Andrich lên tuyển. Andrich, 29 tuổi, ra mắt tuyển Đức trong trận gặp Pháp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển Đức không hề thua kém Pháp nếu so sánh đội hình chính đôi bên. Joshua Kimmich dù thua về tốc độ vẫn chế ngự được ngôi sao Kylian Mbappe của Pháp. Thế hệ mới như Wirtz hoặc Jamal Musiala thể hiện khá tốt trong trận này. Hiệp 2 là hiệp đấu mà tuyển Đức cho thấy họ hoàn toàn có khả năng tranh chấp với các đối thủ mạnh nhất thế giới, chứ không quá yếu như nhiều người nghĩ. Trước tuyển Hà Lan lép vế về kỹ thuật và thi đấu lùi sâu, Đức kiểm soát bóng tốt để chung cuộc giành chiến thắng, mặc dù vẫn có sai sót nghiêm trọng trong phòng ngự.

Mặc cho một số ý kiến chê sự pha trộn chưa tối ưu giữa lứa cầu thủ trẻ (Wirtz, Musiala), lớn tuổi (Kroos, Gundogan, Manuel Neuer) và những người lần đầu lên tuyển (Andrich, Maxi Mittelstadt), tuyển Đức tận hưởng những kết quả hiện tại. Nếu không có những chấn thương, bộ khung trong 2 trận giao hữu vừa qua sẽ được HLV Nagelsmann sử dụng cho EURO 2024.

Sắp tới, tuyển Đức còn 2 trận chạy đà cuối cùng, gặp Ukraine và Hy Lạp, trước khi chạm trán Scotland ở trận mở màn EURO vào ngày 14-6. Đức là một trong những đội tuyển thành công nhất trên đấu trường quốc tế với 4 lần vô địch World Cup và 3 lần đăng quang EURO.

BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết