21/04/2024 - 13:30

La Liga mất vị thế thống trị châu Âu 

Chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Manchester City ở tứ kết Champions League hôm 17-4 đồng nghĩa Real Madrid một lần nữa trở thành đại diện duy nhất của giải La Liga (Tây Ban Nha) lọt vào giai đoạn sau của giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu.

Real Madrid (trái) là đại diện duy nhất của La Liga còn trụ ở Champions League mùa này. Ảnh: AFP

Từ năm 2006-2022, Barcelona hoặc Real Madrid đã giành 9/16 danh hiệu vô địch Champions League, nhiều hơn tất cả CLB của các quốc gia khác cộng lại. Các đội bóng Tây Ban Nha khác bao gồm Valencia, Sevilla, Villarreal và Malaga đều tiến sâu trong những năm 2010. Atletico Madrid lọt vào chung kết Champions League năm 2014 và 2016 hoặc Villarreal góp mặt ở bán kết năm 2022.

Ở đấu trường hạng Hai của châu Âu là Europa League, La Liga cũng thống trị trong nhiều năm. Sevilla vô địch Europa League 7 lần trong thế kỷ này, Atletico lên ngôi 3 lần vào năm 2010, 2012 và 2018, còn Villarreal đăng quang năm 2021.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi La Liga dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số quốc gia của UEFA trong nhiều năm kể từ năm 2013, tạo khoảng cách rất lớn với các giải phía sau là Ngoại hạng Anh (EPL), Bundesliga (Đức), Serie A (Ý) và Ligue 1 (Pháp).

Ở thời kỳ hoàng kim vào năm 2019, La Liga có tới 4 đại diện trong tốp 7 bảng xếp hạng hệ số CLB của UEFA, dựa trên thành tích thi đấu của các đội trong 5 mùa trước đó.

Tuy nhiên, những kết quả trong tuần này cho thấy các đội La Liga đã sa sút so với lúc đỉnh điểm. Thảm bại trước PSG ở trận lượt về tứ kết hôm 16-4 đã hất Barcelona văng khỏi Champions League. Chung số phận, Atletico, đội có ngân sách thấp nhất ở vòng tứ kết mùa này, đã dừng bước sau khi thua Borussia Dortmund vì đội hình thiếu chiều sâu. Cũng vì khó khăn về tài chính mà Atletico đã không thể vào tới vòng bán kết kể từ năm 2017. Nếu lọt vào bán kết, Barcelona và Atletico sẽ kiếm thêm 21 triệu USD tiền thưởng và doanh thu truyền hình.

Việc thường xuyên bị loại sớm đã khiến Barcelona và Atletico tuột dốc trên bảng xếp hạng hệ số CLB, khi lần lượt đứng thứ 11 và 12. Trong khi các đối thủ trong nước sa sút thì Real Madrid vẫn duy trì phong độ cao và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Real Madrid đã vào bán kết Champions League 12 lần trong 14 năm qua, thành tích chưa từng có đối với bất kỳ CLB nào.

Xét ở bảng xếp hạng hệ số quốc gia, Tây Ban Nha luôn nằm trong tốp 2 kể từ năm 1998, nhưng lợi thế của họ so với các quốc gia khác dần biến mất trong vài năm qua. UEFA sử dụng khoảng thời gian 5 mùa giải để tính toán hệ số của các quốc gia.

Vào năm 2018, Tây Ban Nha có gần 107 điểm, bỏ xa Anh đứng thứ hai với 79 điểm và Ý với 70 điểm. Tuy nhiên, hiện nay Anh có 103 điểm để dẫn đầu bảng, trong khi Tây Ban Nha đứng thứ hai với 88 điểm và bám đuổi ngay phía sau là Ý, Đức, Pháp.

Màn trình diễn kém cỏi của các đội bóng La Liga ở châu Âu đã đào sâu khoảng cách tài chính với giải EPL giàu hơn. Kết quả tốt của các đội bóng Ý (AS Roma và Atalanta đều vào bán kết Europa League năm nay, Fiorentina vào bán kết Conference League), Đức (Bayern Munich và Dortmund vào bán kết Champions League, Leverkusen vào bán kết Europa League) và Pháp (PSG vào bán kết Champions League, Marseille vào bán kết Europa League) đang tạo ra nguồn lực và giúp họ bắt kịp La Liga.

BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết