05/11/2017 - 20:17

120.000 lượt khách đến với Lễ hội Việt- Nhật 2017 tại Cần Thơ 

(CTO)- Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam- Nhật Bản lần thứ III- năm 2017 tại TP Cần Thơ (gọi tắt là Lễ hội Việt- Nhật) đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra (từ ngày 3 đến 5-11).

Thông tin từ ban tổ chức, lễ hội năm nay thu hút khoảng 120 ngàn lượt khách tham quan, tăng 38 ngàn lượt so với năm 2016.

Lễ hội năm nay có 120 gian hàng, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, công nghệ kỹ thuật mới của Nhật Bản cũng như nét đặc sắc của văn hóa Cần Thơ.

Một vũ điệu Nhật Bản được trình diễn tại Lễ hội.

Lễ hội có 56 doanh nghiệp, đơn vị tham gia, trong đó có 22 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản hoặc có làm ăn với Nhật Bản và 34 doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của Việt Nam.

Theo đánh giá của ban tổ chức, lễ hội thăm nay tăng vọt lượng khách tham quan so với dự kiến, an ninh trật tự đảm bảo; mở rộng nhiều cơ hội xúc tiến, hợp tác mới.

Ban tổ chức lễ hội cũng công bố kỷ lục 20.879 con hạc được xếp tại lễ hội năm nay (năm 2016 là 16.475 con).

Bà Võ Thị Thu Hương- Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ (phải)- trao xác lập kỷ lục hạc giấy cho nhà tổ chức.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết