Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ

(CTO) - Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31-5-2026, nhằm ngày 11 đến 15-4 âm lịch, tại Di tích quốc gia Đình Bình Thủy.

  • “Cha anh mẹ em”, khi gia đình là nơi để trở về 

    “Cha anh mẹ em”, khi gia đình là nơi để trở về

    Con chung, con riêng luôn là mối bận tâm trong những gia đình “rổ rá cạp lại”, đó là chưa kể những mâu thuẫn do áp lực cuộc sống, hay quyền lợi tài sản. Phim “Cha anh mẹ em” mang đến tiếng cười nhưng cũng truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình.

  • Cần Thơ đoạt HCV chương trình và 1HCV, 2HCB tiết mục

    Cần Thơ đoạt HCV chương trình và 1HCV, 2HCB tiết mục

    (CT) - Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đã tổng kết và trao giải tối 26-12 tại TP Đà Lạt.

  • Thay lời tri ân! 

    Thay lời tri ân!

    “Niềm tin chiến thắng” là bộ sưu tập áo dài vừa được nhà thiết kế (NTK) Huệ Thi ra mắt. Ðiều ấn tượng ở bộ sưu tập này là được lấy cảm hứng từ các bức tranh vẽ về tuyến đầu chống dịch COVID-19 của họa sĩ Trần Quý Thuận (Cần Thơ).

  • Thắm tình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” 

    Thắm tình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”

    “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2022 là triển lãm trực tiếp kết hợp trực tuyến do Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức.

  • Hành trình “rung Chuông vàng” của Diệu Hiền 

    Hành trình “rung Chuông vàng” của Diệu Hiền

    Giải thưởng Chuông vàng vọng cổ 2021 đã được trao cho thí sinh Lê Thị Diệu Hiền, một cô đào thanh sắc của Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An.

  • Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2022 chính thức sáng đèn 

    Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2022 chính thức sáng đèn

    (CT) - Tối 22-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức nghiệm thu kỹ thuật công trình Đường đèn nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Nhâm Dần năm 2022”.

  • Nhà giáo trẻ kể chuyện “Căn cứ địa Đồng Tháp Mười” 

    Nhà giáo trẻ kể chuyện “Căn cứ địa Đồng Tháp Mười”

    “Căn cứ địa Ðồng Tháp Mười (1946-1949)” (NXB Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ấn hành) là quyển sách vừa ra mắt của nhà giáo trẻ Ðặng Hoàng Sang, đang công tác tại Trường THCS và THPT Trường Xuân, huyện Thới Lai.

  • Mộc mạc “Những bài hát dành tặng” 

    Mộc mạc “Những bài hát dành tặng”

    “Những bài hát dành tặng” là sự kết hợp mới nhất của nhạc sĩ Quốc Bảo và “nàng thơ” trong âm nhạc của anh - ca sĩ Nguyên Hà. Sau gần 3 năm kể từ dự án âm nhạc “Ðịa đàng 3”, người yêu nhạc lại được thưởng thức những tình khúc mộc mạc mà ngọt ngào, sâu lắng, mang màu sắc riêng của Quốc Bảo - Nguyên Hà.

  • Hiện đại hóa quảng cáo ngoài trời 

    Hiện đại hóa quảng cáo ngoài trời

    Quảng cáo ngoài trời (QCNT) không chỉ là hoạt động phát triển kinh tế mà còn tạo diện mạo cho đô thị văn minh, hiện đại. TP Cần Thơ đang thực hiện quy hoạch cho những năm tới, với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, để tăng hiệu quả quảng bá và làm đẹp cảnh quan thành phố.

  • Nghệ sĩ Đỗ Tùng đạt giải C Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021 

    Nghệ sĩ Đỗ Tùng đạt giải C Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021

    (CT) - Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa công bố danh sách các tác giả đạt giải Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021.

  • Bảo tồn và quảng bá nghệ thuật sơn mài Việt Nam 

    Bảo tồn và quảng bá nghệ thuật sơn mài Việt Nam

    Trong lịch sử phát triển mỹ thuật Việt Nam, nghệ thuật tranh sơn mài giữ vai trò quan trọng, khẳng định vị thế và bản sắc độc đáo. Việc bảo tồn và quảng bá tranh sơn mài nói riêng, nghệ thuật sơn mài Việt Nam nói chung, ngày càng được chú trọng, với những cách làm hiệu quả.

  • Ðầu tư dự án trùng tu Di tích Lịch sử quốc gia Khám Lớn Cần Thơ 

    Ðầu tư dự án trùng tu Di tích Lịch sử quốc gia Khám Lớn Cần Thơ

    Về quy mô đầu tư, tổng diện tích khu đất xây dựng 3.576,8m2, gồm diện tích khu đất hiện hữu và khu đất dự kiến mở rộng (thuộc trụ sở UBND thành phố), với các hạng mục: dãy nhà giám thị, dãy nhà nam, dãy nhà nữ, sân, hàng rào, tháp nước, tháp canh...

  • “Chuông vàng vọng cổ” reo vui 

    “Chuông vàng vọng cổ” reo vui

    Sau 15 mùa “Chuông vàng vọng cổ” được tổ chức, “Chuông vàng vọng cổ” năm 2021 có lẽ là một mùa giải thật đặc biệt với nhiều khó khăn, thử thách do dịch COVID-19.

  • Thi đờn ca tài tử trực tuyến 

    Thi đờn ca tài tử trực tuyến

    Để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 và tạo bước đệm trong việc chuyển đổi số ngành Văn hóa, Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) tỉnh Hậu Giang năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

  • Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030

    Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030

    (CT) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành quyết định phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

  • 8 tác phẩm đạt giải A của Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu

    8 tác phẩm đạt giải A của Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu

    (CT) - Thông tin từ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu lần thứ IV vừa công bố các tác phẩm đạt giải.

  • Lan tỏa nét đẹp di sản dân ca, dân vũ 

    Lan tỏa nét đẹp di sản dân ca, dân vũ

    “Quê hương và lời ru” là chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ thực hiện, tham gia Liên hoan Ðàn, hát dân ca ba miền năm 2021. Những câu hát, lời ru, điệu múa mang đậm bản sắc Cần Thơ được dàn dựng duyên dáng, hấp dẫn, góp phần lan tỏa nét đẹp di sản.

  • Những web-drama rất đời 

    Những web-drama rất đời

    Vài năm trở lại đây, web-drama (phim chiếu mạng) thu hút khán giả, giới nghệ sĩ cũng đua nhau sản xuất phim. Năm 2021, dù dịch COVID-19 ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, nhưng vẫn có những web-drama ra đời, được người xem yêu thích vì gần gũi cuộc sống.

  • Nhà hát Tây Đô tham gia giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 

    Nhà hát Tây Đô tham gia giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

    (CT) - Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Kiều Nga, Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô, cho biết: Nhà hát vừa dàn dựng, biểu diễn và hoàn tất ghi hình vở cải lương “Tiếng gọi non sông”.

  • Niềm tin và sự kiên trì “Sống đừng bao giờ từ bỏ” 

    Niềm tin và sự kiên trì “Sống đừng bao giờ từ bỏ”

    Sau 450 ngày cùng chồng vượt qua hành trình dài trị bệnh ung thư, chị Huỳnh Ngọc Trước đã kể lại câu chuyện của mình qua tác phẩm “Sống đừng bao giờ từ bỏ” (NXB Văn hóa - Văn nghệ).