01/09/2022 - 07:57

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 37 - năm 2022

Cần Thơ đoạt 1 HCĐ và 1 giải Khuyến khích 

(CT) - Sáng 31-8, tại tỉnh Trà Vinh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ tổng kết và khai mạc triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ÐBSCL lần thứ 37 - năm 2022.

Liên hoan lần này có 2.058 ảnh của 313 tác giả đến từ 13 tỉnh, thành phố trong khu vực ÐBSCL dự thi. Sau các vòng chấm chọn online, Hội đồng Giám khảo chọn 174 tác phẩm, gồm 97 ảnh màu và 77 ảnh đen trắng, vào vòng triển lãm, xếp giải.

Tại vòng chung kết được chấm công khai sáng 29-8, Hội đồng Giám khảo chọn ra 2 bộ giải thưởng cho ảnh màu và ảnh đen trắng. Mỗi bộ giải gồm: 1 HCV, 2 HCB, 3 HCÐ và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, tác phẩm “Xi măng Hà Tiên - Thách thức thời gian” của tác giả Trương Minh Ðiền (tỉnh Kiên Giang) được trao HCV thể loại ảnh màu; tác phẩm “Vũ điệu của tôm” của tác giả Phan Thanh Cường (tỉnh Bạc Liêu) được trao HCV thể loại ảnh đen trắng. Ban Tổ chức cũng trao giải Ðồng đội đồng hạng cho 3 đơn vị: An Giang, Kiên Giang và Trà Vinh.

Tác phẩm “Chung tay hỗ trợ bệnh nhân nghèo” của tác giả Đỗ Thiện Thanh Tùng. Ảnh: NVCC

Tham gia liên hoan, Cần Thơ có 12 tác phẩm của 7 tác giả được chọn vào vòng triển lãm, xếp giải. Trong đó, tác giả Phạm Trần Vũ đạt HCÐ với tác phẩm ảnh đen trắng “Vá lưới”; tác giả Ðỗ Thiện Thanh Tùng đạt giải Khuyến khích với ảnh màu “Chung tay hỗ trợ bệnh nhân nghèo”.

* Trong khuôn khổ vòng chung kết Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ÐBSCL lần thứ 37 - năm 2022, Ban tổ chức phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nhanh (marathon) với chủ đề “Phong cảnh, di tích và du lịch Trà Vinh” trong ngày 30-8. Có gần 200 tác phẩm ảnh của 67 tác giả gửi dự thi. Ban Tổ chức chọn 11 tác phẩm để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Tác giả Trần Ngọc Thanh (TP Cần Thơ) xuất sắc đoạt giải Nhất với tác phẩm “Vui chơi”.

ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết